[Nổi bật] Cách trở thành khách VIP của Vietnam Airlines, phụ nữ Nhật sợ kết hôn và sinh con

23/06/2014 18:04 PM |

[Café tuần mới] Forever 21: Tay trắng làm nên Giấc mơ Mỹ Xem thêm

Liệu bạn có biết rằng, phía sau dòng chữ Forever 21 đó là cả 1 câu chuyện mà ít ai để ý đến.

Chỉ từ 1 cửa hàng nhỏ ban đầu, Forever 21 đã trở thành thương hiệu tiên phong của ngành công nghiệp Fast Fashion - "thời trang ăn liền". Tiêu chí của Forever 21 là quần áo phải hợp mốt, chất lượng nhưng giá thành lại bình dân. Hiện nay, Forever 21 đã trở thành một đế chế đa quốc gia, sở hữu 480 cửa hàng, tạo ra khoảng 3 tỷ USD doanh thu mỗi năm. 

CHẤN ĐỘNG: Hơn 14.000 điện thoại bị nghe lén ở Việt Nam Xem thêm

Mới đây đoàn thanh tra đã thanh tra tại Công ty TNHH công nghệ Việt Hồng (đường Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và phát hiện công ty này kinh doanh phần mềm ptraker.

Đây là phần mềm giúp người dùng có thể xem tin nhắn, danh bạ, ghi âm cuộc gọi, định vị điện thoại, quay phim, chụp ảnh, bật- tắt 3G/GPRS của điện thoại bị giám sát.

Theo PC50- Công an Hà Nội, đã có trên 14.000 tài khoản bị cài phần mềm ptracker.

Tiệm cầm đồ 'kén cá chọn canh' mùa World Cup Xem thêm

Ăn theo ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, hầu như các tiệm cầm đồ đều hoạt động 24/24 để phục vụ dân cá độ.

Mức lãi suất của các chủ tiệm cầm đồ đưa ra khá cao, phổ biến ở mức 10.000-15.000 đồng/ngày, thậm chí có nơi lên tới 20.000 đồng/ngày.

Nhiều chủ tiệm cũng kén chọn, chỉ nhận cầm những mặt hàng có giá trị như: điện thoại Iphone, Ipad, máy tính xách tay, các loại xem máy tay ga, xe số thì phải mới...Thực tế, trên phố Đặng Dung, Đường Láng, Bạch Mai, các chủ tiệm cầm đồ cũng đều thừa nhận: càng vào sâu mùa World Cup, các tiệm cầm đồ càng "chảnh", kén chọn và chê khách.

Cần bao nhiêu tiền để trở thành khách VIP của Vietnam Airlines? Xem thêm

Vietnam Airlines vừa bác bỏ tin một hành khách "có thẻ Kim cương, nên được Vietnam Airlines đặc cách, đôn lên chuyến bay sớm hơn" và do đó mà cả chuyến bay sớm hơn này phải chờ đợi tới 45 phút đồng hồ.

Rất tiếc, Vietnam Airlines không có cái gọi là "thẻ kim cương", cao nhất chỉ đến thẻ bạch kim mà thôi. Với yêu cầu 50 Chặng bay xét hạng, giá trị tạm quy đổi của Thẻ Bạch Kim là 2.150.000 đồng/chặng x 50 chặng = 107,5 triệu đồng.

Vì sao bầu Đức dốc hàng ngàn tỷ nuôi bò sữa?
Xem thêm

- Đầu tiên là thực tế "người Việt đang quá lùn và mới uống rất ít sữa": Là một trong các ngành hàng phát triển nhanh nhất trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu của Việt Nam, thị trường sữa năm 2013 đạt mức doanh thu 62,2 ngàn tỷ đồng (2,9 tỷ USD), tăng 16,5% so với năm 2012. Euromonitor dự đoán, doanh thu của ngành sữa Việt Nam sẽ tăng lần lượt 20% và 23% vào năm 2014-2015.

- "Ai cũng làm sữa, mà chẳng mấy người nuôi bò":  Đàn bò sữa trong nước (184.216 con bò) chỉ có thể cung cấp 420.000 tấn sữa nguyên liệu, chỉ đáp ứng khoảng 28% tổng nhu cầu sản xuất năm 2013.

- Nếu nuôi bò, chi phí "nặng" nhất là thức ăn, mà thức ăn HAGL có thừa.

- Nuôi bò vừa tận thu phế phẩm từ cây, vừa gom được... phân bón cho cây

Bài hot: Phụ nữ Nhật: Kết hôn và sinh con chẳng khác nào tự sát Xem thêm

Tỷ lệ sinh tại Nhật hiện đang ở mức 1,39, thấp nhất trên thế giới. Sau khi đổi mới, quan niệm của phụ nữ Nhật đã trở nên rất khác xưa.

Từ vị thế phải bám lấy một người đàn ông và đặt cược toàn bộ cuộc đời của mình vào một người đàn ông, nay phụ nữ Nhật có việc làm, có tiền, có vị thế để quyết định cuộc đời mình. 

Một người phụ nữ thông minh sẽ không kết hôn để được hưởng cuộc sống hoàn hảo. Số lượng phụ nữ Nhật ở tuổi 50 mà chưa bao giờ kết hôn tăng gấp đôi trong 40 năm qua. 

- Nội tại nước Nhật, với nhiều phụ nữ có điều kiện kinh tế, dù họ chấp nhận sinh con, nhưng họ đang từ chối xã hội Nhật. 

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM