[Nổi bật] Buffet nghĩ gì về từ thiện? Muốn làm chủ, hãy làm thuê ít nhất 10 năm

23/05/2014 17:35 PM |

[Trực tiếp] Xét xử bầu Kiên ngày 23/5 Chi tiết

- Đại diện NHNN – Thanh tra NHNN giữ quan điểm ngân hàng đem tiền đi gửi vào ngân hàng khác để hưởng lãi suất cao hơn là vi phạm luật TCTD. Tuy nhiên, NHNN cũng thừa nhận trước luật TCTD 2010, không có luật nào quy định ủy thác gửi tiền.

- Phiên chiều, tòa hỏi các bị cáo Trịnh Kim Cang, Lê Vũ Kỳ về vấn đề đầu tư mua cổ phiếu ACB. Theo ông Phạm Trung Cang, về mặt chủ trương ACBS không sai, còn việc thực hiện do ông Kiên chỉ đạo nên ông Kiên phải chịu trách nhiệm

Warren Buffet nghĩ gì về từ thiện? Xem thêm

Warren Buffett đã thuyết phục được 127 tỷ phú quyên tặng hơn một nửa tài sản tích cóp được. Nhà tỷ phú đã để lại một lời khuyên: Khi bạn quyết định quyên góp tiền bạc hoặc thời gian vào đâu, "điều quan trọng là bạn cảm thấy vui vẻ, thoải mái".

Kinh doanh thì không nói làm gì, vì thị trường chính là minh chứng rõ rệt cho thấy ta đang đi đúng hay sai đường. Nhưng hoạt động từ thiện thì lại khác, ta làm những thứ có vẻ "vô nghĩa" và không mang lại phản hồi nào từ phía thị trường.

Người cha kiếm 10 triệu đô nhờ ý tưởng cải tiến xe đạp cho con trai Xem thêm

Thấy cậu con trai 2 tuổi loay hoay với chiếc xe đạp dành cho trẻ em một cách khó khăn, ông bố Ryan McFarland (Hoa Kỳ) đã bắt tay cải tiến chiếc xe, tháo bỏ phần bàn đạp, hạ thấp khung xe để cậu bé sử dụng dễ dàng hơn.

Mẫu xe nhanh chóng được đem bán và nhận được sự hoan nghênh của đông đảo khách hàng, giúp Ryan McFarland thu về 10 triệu USD doanh thu trong năm 2013.

Vì sao Pepsi cũng 'bước chân lên sàn catwalk'? Xem thêm

Để quảng bá cho loại nước ngọt không đường Diet Coke, hãng Coca-Cola đã không ngần ngại bắt tay ngay với Marc Jacobs, nhà thiết kế trứ danh của Louis Vuitton, và tự tin bước chân lên "catwalk". 

Mới đây, hãng đối thủ PepsiCo cũng "không chịu kém miếng". Chiến dịch marketing của Pepsi mang tên Nghệ Thuật Bóng Đá (The Art of Football), ra đời vào đúng mùa World Cup. Bộ sưu tập thời trang được thực hiện bởi hãng Bloomingdale's mới ra mắt gần đây chủ yếu dành cho nam giới, bao gồm quần áo và các loại phụ kiện.

Nếu như Coca Cola có vinh dự được làm nhà tài trợ chính thức cho World Cup, có thể chưng nhãn hiệu ra trước mắt hàng triệu người hâm mộ trong cầu trường, thì The Art of Football khẳng định rằng, dù Pepsi không phải là nhà tài trợ thì hãng vẫn rất cố gắng để tiếp cận người yêu bóng đá.

Chưa cần đá chung kết, Real Madrid đã vượt qua Aletico Xem thêm

- Về tương quan lực lượng, giới chuyên môn đánh giá hai đội ngang ngửa nhau. Tuy nhiên, có một yếu tố chắc chắn là không ngang ngửa. Đó là số tiền mà Real Madrid và Aletico Madrid sẽ nhận được sau giải đấu này.

- Đội vô địch sẽ nhận được khoảng tiền thưởng khoảng từ 30 - 35 triệu euro tùy vào số trận thắng, cao hơn hẳn so với một đội tuyển vô địch World Cup. Quan trọng hơn, ngoài tiền thưởng, các câu lạc bộ châu Âu còn nhận được một khoản tiền rất lớn từ bản quyền truyền hình.

- Cái tên Real Madrid chắc chắn vẫn có sức nặng và đáng giá hơn cái tên Aletico trong mắt nhà cái hay nhà đài. Dù thắng hay thua trong cuộc chiến danh hiệu, kết quả trong cuộc chiến tiến bạc đã được định đoạt: Real Madrid 1 - 0 Aletico Madrid.

Sóng M&A: Vẫn xoay quanh bất động sản Kỳ 1, Kỳ 2

Các nhà đầu tư Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tiếp tục quan tâm đến thị trường Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm, hàng tiêu dùng, gỗ, bất động sản và những công ty sản xuất nhưng đang nắm giữ quỹ đất lớn. Một số thương vụ đáng chú ý:

- E.Land Asia Holdings (Hàn Quốc) mua 2,33 triệu cổ phần tương ứng 24,33% cổ phần của Công ty CP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex. Trước đó, năm 2009, đã rót hơn 160 tỷ đồng vào Dệt May Thành Công (TCG) và nắm giữ 40% cổ phần. Savimex đang sở hữu quỹ đất lớn hơn cả TCG với khoảng 10 dự án nhà ở lẫn du lịch (hơn 2/3 trong số đó là dự án tại TP.HCM).

- HĐQT Công ty CP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) ngày 16/5 ra thông báo về việc phát hành cho cổ đông riêng lẻ nước ngoài 4 - 6 triệu cổ phiếu với tổng giá trị chào bán lên đến 100 - 150 tỷ đồng (thời gian thực hiện từ tháng 6 - 8/2014). Theo nguồn tin của Doanh Nhân Sài Gòn,  nhiều khả năng một nhà đầu tư châu Á (ngoài Việt Nam) sẽ gom trọn số cổ phiếu NBB phát hành lần này.

- Sunwah Group (Hồng Kông): cũng đã mua lại khu đất 90 Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh để xây khu phức hợp (đây là 1 trong 5 dự án FDI có tổng vốn đầu tư cao nhất quý I/2014). 

Bài hot: Người khai sinh ra dầu gội X-Men: 'Muốn làm chủ tốt, hãy đi làm thuê 10 năm đã' Xem thêm

- TS. Phan Quốc Công là người khai sinh ra thương hiệu ICP và nhãn hiệu X-Men hiện vẫn được Marico (công ty mua lại ICP) tín nhiệm và điều hành công ty cho tới thời điểm này.

- Mục tiêu của nghiệp doanh nhân: xây dựng 1 mô hình công ty nhỏ và vừa có thể hoạt động chuyên nghiệp và áp dụng được cho số đông doanh nghiệp (DN) Việt Nam. "Minh bạch, không giấu doanh số, không né cái này, cái kia." 

- Về việc bán lại DN:  Một thương hiệu khi sinh ra quan trọng nhất là tạo tiếp cho nó con đường đi để nó phát triển. Mười năm qua, ICP đã đi đúng lộ trình như vậy. Nếu cứ coi DN mình sáng lập ra là đứa con tinh thần và giữ con bên mình hoài thì nó sẽ mãi là một đứa bé.

- Có nên trở thành chủ DN: "Quy luật 10.000 giờ". Nếu muốn xuất sắc trong một lĩnh vực nào đó thì bạn phải trải qua 10.000 giờ (10 năm) rèn luyện.

Khi lập công ty, có ba lĩnh vực phải trải qua. Đó là thương mại, sản xuất và quản lý. Tôi đã bỏ ra 10 năm làm việc cho các công ty đa quốc gia để tích lũy những điều ấy

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM