[Nổi bật] BIDV bán 25% cổ phần cho đối tác ngoại, vụ tương tự "con ruồi nửa tỷ" ở Nhật

09/02/2015 20:31 PM |

Thông tin kinh doanh nổi bật ngày 9/2/2015.

BIDV sẽ bán 25% cổ phần cho đối tác ngoại Xem thêm

Theo thông tin từ Reuters, BIDV đang lên kế hoạch bán 15% cổ phần cho một đối tác chiến lược nước ngoài và 10% nữa cho một nhà đầu tư tài chính nước ngoài trong quý 3 năm nay, .

Ngoài ra, ông Trần Phương – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng tiết lộ khả năng BIDV sẽ tăng vốn điều lệ thêm 10% thông qua hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong 6 tháng đầu năm 2015.

Thực phẩm Tết tăng Giá từng ngày Xem thêm

- Do nhu cầu tăng đột biến, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, giá gà đã tăng 20% - 30% tùy từng loại. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng như thịt, giò, đồ khô và rau xanh cũng tăng mạnh.

- Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho biết, nguyên nhân khiến thực phẩm tăng giá là do người tiêu dùng đang có tâm lý tích trữ hàng hóa, lo sợ nguồn hàng sẽ không đủ cung ứng cho thị trường.

Alibaba sắp trở thành đối thủ cạnh tranh của Samsung, Apple? Xem thêm

- Tham vọng mở rộng chiến lược phát triển phần cứng của Alibaba được thể hiện rõ hơn bao giờ hết khi hãng này vừa tuyên bố mua lại cổ phiếu thiểu số của một hãng sản xuất điện thoại thông minh nội địa ít được biết đến là Meizu Technology Co với giá 590 triệu USD.

- Khoản đầu tư này gợi nhớ đến bước đột phá khi tấn công vào thị trường smartphone với sản phẩm Fire Phone của Amazon - đối thủ lớn nhất tại Mỹ của Alibaba.

- Câu hỏi đặt ra là, khoản đầu tư này của Alibaba liệu có mang lại hiệu quả hay không?

Gói 50.000 tỉ đồng: Ai sẽ được vay? Xem thêm

- Mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang phối hợp các bộ, ngành để xem xét tung ra gói 50.000 tỉ đồng dành cho phân khúc nhà ở thương mại với lãi suất 7%/năm kéo dài trong 10 năm.

- Nhiều ý kiến lo ngại rằng nếu là gói thương mại thì các ngân hàng lấy tiền đâu để cho vay dài hạn trong suốt 10 năm với lãi suất 7%/năm.

- Nguồn vốn ổn định 10 năm với lãi suất 7% là sự đột phá, lãi suất mơ ước đối với DN. Hiện nay DN BĐS đang phải vay với mức lãi suất 10%-12%/năm”.

Vụ tương tự 'con ruồi' của Tân Hiệp Phát: Người Nhật phản ứng thế nào? Xem thêm

- Liên tiếp trong năm 2014, McDonald’s Nhật Bản gặp phải hàng loạt bê bối liên quan đến thực phẩm bẩn bao gồm: Răng người trong gói khoai tây chiên, đồ uống có mảnh nhựa gây thương tích cho khách hàng và món gà nugget có vật thể lạ.

- Lãnh đạo McDonald’s Nhật Bản giải quyết ra sao: Sau một thời gian im lặng mà lãnh đạo công ty giải thích là để “điều tra” các vụ việc thì tới 7/1/2015, công ty tổ chức cuộc họp báo chính thức tại Tokyo. Sau khi công bố kết quả điều tra, thừa nhận các vụ việc, cuối cùng Hidehito Hishinuma – giám đốc công ty cúi đầu và gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng.

“Nghệ thuật” hối lộ kiểu Hàn Quốc Xem thêm

- Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul thực hiện mới đây cho thấy, cách đưa hối lộ ở Hàn Quốc hiện nay đã có sự thay đổi, mang đặc thù cá nhân hơn.

- Một chiếc xe hơi sang trọng, một siêu xe nhập khẩu, một chiếc xe đạp xịn, hay thậm chí là học phí cho những khóa học chơi golf… đã trở thành những món “lại quả” ngày càng phổ biến ở xứ Hàn.

Đi taxi... chửi Xem thêm

- Hiện trạng: Một số tài xế của các hãng taxi luôn tìm cách từ chối khách đi cung đường ngắn, hoặc nếu chở sẽ có thái độ cục cằn hoặc vòi vĩnh thêm tiền, thậm chí là chạy lòng vòng.

- Lý do từ tài xế: Hãng quy định đóng số tiền tối thiểu mỗi ngày. Nếu chạy hơn số tiền này, tài xế được hưởng, còn thiếu thì phải tự bù vào.

- Đại diện các hãng: Một số lãnh đạo hãng taxi phủ nhận quy định trên. Họ cho biết những lỗi như từ chối chở khách cuốc ngắn hoặc vòi tiền khách, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc.

Hai số 1 của 'Vua tôm' Xem thêm

Hiện Minh Phú chỉ chủ động được khoảng 5% nguồn nguyên liệu, phần còn là thu mua từ người nông dân. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu từ nông dân đều nằm trong chuỗi cung ứng tôm của Minh Phú.

- Minh Phú có một vài đối thủ trên thị trường quốc tế nhưng không đáng ngại. Năm ngoái, Minh Phú đã trở thành doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới xét về giá trị. Còn về sản lượng, Minh Phú hiện chỉ đứng sau một doanh nghiệp ở Ecuador.

- Kế hoạch hủy niêm yết của Minh Phú vẫn đang chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Thủ tục của Minh Phú thì đầy đủ, nhưng hiện còn 1% các cổ đông nhỏ lẻ vẫn quyết nắm giữ cổ phiếu nên chưa thể hủy niêm yết.

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM