Những tác động của việc Trung Quốc mở cửa TTCK cho nhà đầu tư nước ngoài

20/11/2014 14:15 PM |

Đây là một tín hiệu mới của Trung Quốc trong việc mở cửa nền kinh tế của mình.

Việc mua cổ phiếu của các công ty Trung Quốc đã trở nên dễ dàng hơn.

Bắt đầu từ thứ Hai, các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới sẽ có thể trao đổi mua bán cổ phiếu của các công ty được niêm yết ở Thung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Đây là một tín hiệu mới của Trung Quốc trong việc mở cửa nền kinh tế của mình.

Theo lời ông Donald Amstad, giám đốc phát triển kinh doanh khu vực châu Á của Công ty quản lý tài sản Aberdenn (Aberdenn Asset Management), thì đây là “Một ngày đặc biệt quan trọng cho Trung Quốc và cho hệ thống tài chính toàn thế giới.”

Trước đây, chỉ một vài tổ chức đầu tư được lựa chọn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bắt buộc mới có thể giao dịch ở thị trường trị giá 2,000 tỉ USD của Thượng Hải.

Tin xấu là chương trình mới, được gọi là Chương trình kết nối cổ phiếu Thượng Hải – Hồng Kông, không giống như mua cổ phiếu ở Mỹ: lại tốn nhiều thời gian giao dịch cho các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ mỗi ngày.

Các nhà đầu tư ở Bắc Mỹ đơn thuần chỉ có thể mua cổ phiếu ở Thượng Hải qua một người môi giới ở Hồng Kông thông qua Thị trường trao đổi chứng khoán Hồng Kông, nơi được kết nối với Thị trường Thượng Hải.

Hơn nữa, hầu hết mọi người mua các cổ phiếu đơn lẻ qua một tài khoản môi giới, nhưng không thể đăng nhập trực tuyển và đặt lệnh tức thời.

Cả 2 tổ chức Charles Schewab (SCHW) và TD Ameritrade (AMTD) đã nói với kênh CNNMoney rằng họ sẽ không tham gia vào chương trình này vào lúc này.

Giám đốc chiến lược của TD Ameritrade, JJ Kinahan cho biết: Chúng tôi sẽ chờ đợi một khoảng thời gian để xem xét để tìm hiểu nhu cầu ra sao trước khi chúng tôi đầu tư vào nó.

Hiện E*Trade (ETFC) không phản hồi bất cứ điều gì về thông tin này.

Hiện tại, chương trình mới này có thể tạo điều kiện để có nhiều hơn các quỹ đầu tư hoán đổi cổ phiếu có thể đầu tư vào Trung Quốc.

Tuy nhiên, điều này không đến nỗi quá tiêu cực, có thể các biện pháp ngăn chặn tạm thời này không phải hoàn toàn là xấu. Các nhà đầu tư cần phải lưu ý và cẩn trọng trước khi nhảy vào thị trường Trung Quốc.

Mặc dù nền kinh tế Trung Quốc đã bùng nổ vào 2 thập kỷ trước, nhưng Tổ hợp Thượng Hải vẫn không có gì thay đổi nhiều. Đội ngũ quản lý có xu hướng trẻ hoá hơn ở Trung Quốc, điều đó có nghĩa là họ có ít kinh nghiệm hơn so với những nhà lãnh đạo của Mỹ.

Amstad nói thêm: “Đây không phải là thị trường nơi dành cho những ai thụ động, bám theo các chỉ số để tiếp cận đầu tư. Trên tất cả thị trường, Trung Quốc là một thị trường nơi mà bạn phải rất chọn lọc và thật cẩn thận với những cái tên (cổ phiếu) mà bạn mua.”

>> Trung Quốc thay đổi như thế nào trong 30 năm qua?

An Nguyên

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM