Những nước nào cũng từng vỡ nợ IMF như Hy Lạp?

01/07/2015 11:07 AM |

Hy Lạp vẫn còn nợ quỹ IMF tổng cộng 26 tỷ USD với thời gian đáo hạn từ tháng tới đến năm 2030.

Ngày hôm qua, Hy Lạp đã đưa ra quyết định chính thức tuyên bố họ sẽ không thể trả khoản nợ đến hạn vay 1,7 tỷ USD vay từ IMF. Điều này đồng nghĩa với việc Hy Lạp là quốc gia phát triển đầu tiên mất khả năng thanh toán nợ cho tổ chức quốc tế này. Mức xếp hạng tín nhiệm của Hy lạp có thể rơi vào cùng nhóm với các nước cũng từng rơi vào tình trạng tương tự như Sudan, Zimbabwe hay Somalia.

Quy tắc của IMF đưa ra rằng Hy Lạp sẽ không được tiếp cận bất kỳ khoản vay nào chừng nào nước này vẫn còn khoản nợ cũ.

Hiện Hy Lạp vẫn còn nợ quỹ IMF tổng cộng 26 tỷ USD với thời gian đáo hạn từ tháng tới đến năm 2030. Nếu Hy Lạp không thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đúng hạn, quốc gia này sẽ rơi vào tình trạng khó khăn như những nước từng vỡ nợ IMF trước đây. Sau đây là một số nước đã từng không thể trả nợ IMF do trang Quartz tổng hợp.

 

Thảo Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM