Những con số giật mình về tình trạng tự tử tại Nhật Bản

11/09/2015 07:06 AM |

25.427: Là số lượng người tự tử tại Nhật Bản trong năm 2014.

Cùng với sự kiện Ngày thế giới không tự tử do Tổ chức y tế thế giới tổ chức. Hôm qua 10/9, Nhật Bản đã chính thức công bố Tuần lễ không tự tử.

Mặc dù số lượng người Nhật Bản tự sát đã giảm trong một vài năm trở lại đây. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn là một trong những nơi có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới.

Với chiến dịch kéo dài từ ngày 10 – 16/9, chính quyền các địa phương sẽ lập ra đường dây nóng, hỗ trợ tổ chức các buổi hội thảo và chi phí cho các poster đặt tại nhà ga, trường học và các nơi công cộng nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Dưới đây là một số con số "khủng khiếp" về vấn nạn tự tử ở Nhật Bản dựa trên khảo sát hàng năm bởi chính phủ:

25.427: Là số lượng người tự tử tại Nhật Bản trong năm 2014. Như vậy, trong 3 năm liên tiếp con số này đã đạt dưới mốc 30.000 người. Có được tín hiệu khả quan đó một phần lớn là nhờ nỗ lực ngăn chặn tình trạng này của chính phủ.

2: Tỷ lệ tự tử tại Nhật Bản hiện cao thứ 2 trong số những quốc gia thuộc G8, sau Nga và trước Pháp, Mỹ, Canada, Đức, Anh và Ý.

12,3: Là số trường hợp tự tử trung bình trong 100.000 phụ nữ Nhật.

28,1: Là số trường hợp tự tử trung bình trong 100.000 đàn ông Nhật.

32: Phần trăm những trường hợp tự tử là nữ giới.

1: Tự tử là nguyên nhân dẫn đến cái chết của đa số những người Nhật từ 15 – 34 tuổi. Xếp sau đó là tai nạn và ung thư.

131: Là số lượng trẻ em tự tử trong riêng ngày 1/9 hàng năm trong vòng 42 năm. Đây chính là ngày các học sinh này phải quay lại trường sau kỳ nghỉ hè.

139: Số trường hợp tự sát liên quan đến trận động đất, sóng thần diễn ra vào ngày 11/3/2011.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM