Nhà Trắng cảnh báo nguy cơ chính phủ Mỹ phải đóng cửa

11/09/2015 19:40 PM |

Các nghị sĩ Cộng hòa trong Quốc hội phải đàm phán với phe Dân chủ về ngân sách đất nước để tránh chính phủ đóng cửa - người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest nói.

"Nếu các nhà lãnh đạo Cộng hòa khăng khăng tìm cách thông qua ngân sách theo đảng phái thì chúng ta sẽ dẫn tới chỗ phải đóng cử, bởi có thể thấy rõ trong vài tháng qua họ không bỏ phiếu để thông qua ngân sách" - ông Earnest nói.

"Để tránh điều đó các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ phải làm điều họ đã làm hai năm trước đây, ngồi xuống cùng nhau và làm việc cùng nhau để đàm phán thỏa thuận ngân sách mà không bên nào cho là hoàn hảo, nhưng là lợi ích tốt nhát cho nước Mỹ và cho nền kinh tế Mỹ".

Quốc hội do phe Cộng hòa áp đảo chỉ còn 3 tuần để đạt được thỏa thuận ngân sách cho chính phủ hoạt động trước ngày 1.10.

Việc chính phủ phải đóng cửa sẽ dẫn tới hàng triệu người mất lương và có thể gây rối loạn kinh tế, tài chính, nhất là vào thời điểm suy thoái kinh tế Trung Quốc đang đe dọa các thị trường.

Lần gần đây nhất chính phủ Mỹ phải đóng cửa là năm 2013, khi các nghị sĩ Cộng hòa tìm cách làm thất bại cải cách y tế do Tổng thống Obama đề xuất. 2 tuần đóng cửa đã khiến hàng trăm nghìn viên chức liên bang phải nghỉ việc, các công viên quốc gia đóng cửa, và nền kinh tế Mỹ mất gần 24 tỉ USD.

Theo V.N

Cùng chuyên mục
XEM