Người dân Lý Sơn háo hức chờ nguồn điện lưới quốc gia

01/08/2014 11:00 AM |

Người dân trên huyện Lý Sơn đang háo hức chờ nguồn điện lưới quốc gia được kéo từ cáp ngầm xuyên biển từ đất liền và sau đó tiếp tục xuyên biển sang đảo Bé với tổng nguồn vốn đầu tư trên 103 tỷ đồng.

Năm 2005, Viện Năng lượng Việt Nam triển khai dự án lắp đặt thí điểm 20 bộ pin năng lượng mặt trời cho 20 hộ dân, trị giá trên 20 triệu đồng/bộ. Năm 2011, từ nguồn vốn chương trình bãi ngang ven biển và hải đảo, chính quyền huyện đảo Lý Sơn đã lắp đặt thêm 45 bộ pin năng lượng cho các hộ dân.

Đến năm 2012, thông qua cuộc vận động hướng về biển đảo quê hương, Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi đã đầu hơn 400 triệu đồng để lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời cho 26 hộ dân ở đảo Bé, mỗi gia đình được lắp đặt một hệ thống pin năng lượng mặt trời với công suất 83W. Như vậy, đến nay 100% hộ dân xã An Bình (đảo Bé) đều có điện thắp sáng phục vụ sinh hoạt bằng năng lượng mặt trời.

Tuy được sử dụng điện năng lượng mặt trời, nhưng nguồn điện này chỉ là giải pháp tạm thời để thắp sáng phục vụ sinh hoạt, chưa có nguồn điện ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội cũng như sản xuất sinh hoạt cho nhân dân địa phương.

Để giải bài toán cấp điện cho đảo Bé bằng điện cáp ngầm từ nguồn điện lưới Quốc Gia. Tỉnh Quảng Ngãi đã thống nhất đưa dự án cấp điện cho đảo bé (xã An Bình) bằng cáp ngầm vào danh mục đầu tư năm 2015, đồng thời triển khai ngay việc xây dựng cơ sở hạ tầng để khi có điện lưới đấu nối kịp thời phục vụ nhân dân.

Tuyến tuyến cáp ngầm từ đảo lớn đi đảo bé, với tổng chiều dài 4,4km xuyên biển; xây dựng đường dây và 02 trạm biến áp 22/0,4KV, công tơ vào nhà cho 104 hộ dân và 10 tổ chức với chiều dài 2 km trên đảo. Tổng mức đầu tư của dự án trên 103 tỷ đồng.

Bà Phạm Thị Hương; Phó chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết. nếu không có gì thay đổi, đến đầu năm 2015, dự án này sẽ được triển khai, hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2015.

>> Hóa đơn tiền điện: Hết tăng vọt đến giảm sâu đáng ngờ 

Theo Phạm Văn - Vũ Trung


anhnt

Cùng chuyên mục
XEM