Người biểu tình Thái Lan chiếm trụ sở Bộ Tài chính

25/11/2013 18:06 PM |

Ngày 25-11, người biểu tình chống chính phủ Thái Lan đã xông vào chiếm trụ sở Bộ Tài chính và đe dọa sẽ tấn công thêm các cơ quan chính phủ khác nhằm buộc Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức.

Theo hãng tin AFP, cảnh sát cho biết khoảng 30.000 người phản đối chính phủ bà Yingluck đã diễu hành đến hơn 10 cơ quan nhà nước khắp thủ đô Bangkok, bao gồm các trụ sở quân sự và cảnh sát. Hàng trăm người, do thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban kích động, đã xông vào tòa nhà Bộ Tài chính.

“Ngày mai chúng ta sẽ chiếm tất cả các bộ để cho hệ thống Thaksin thấy rằng họ không có quyền điều hành đất nước” - Suthep tuyên bố qua loa phóng thanh. Đám đông hô vang: “Thaksin cút đi, quân đội đến đây”, với ý kêu gọi quân đội tổ chức đảo chính lật đổ chính phủ.

Trong khi đó, khoảng 50.000 người biểu tình áo đỏ đứng về phía chính quyền bà Yingluck cũng đã tụ tập tại Bangkok để thể hiện sự ủng hộ nữ thủ tướng. Trong hôm nay bà Yingluck đã khẳng định sẽ không từ chức hay giải tán Quốc hội bất chấp sức ép.

Tuy nhiên các chuyên gia nhận định bà Yingluck không còn nhiều lựa chọn. “Bà ấy phải làm gì đó trong tuần này. Sẽ rất khó để bà ấy trụ lại” - AFP dẫn lời nhà phân tích Thitinan Pongsudhirak thuộc ĐH Chulalongkorn dự báo.

Theo Nguyệt Phương

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM