Nepal cần gần 7 tỷ USD để tái thiết sau động đất lịch sử

16/06/2015 08:25 AM |

Trước khi xảy ra động đất, Nepal vốn đã là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới...

Nepal cần số tiền 6,66 tỷ USD để xây dựng lại cơ sở hạ tầng bị phá hủy và làm hư hại bởi trận động đất kinh hoàng hồi tháng 4 năm nay, tờ Wall Street Journal dẫn lời Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal cho biết.

Thiệt hại kinh tế từ trận động đất khiến gần 9.000 người thiệt mạng và 22.000 người bị thương này cũng đẩy mức sống của khoảng 700.000 người Nepal xuống dưới ngưỡng nghèo khổ. Trước khi xảy ra động đất, Nepal vốn đã là một trong những quốc gia kém phát triển nhất trên thế giới.

Theo ông Godvind Raj Pokharel, Phó chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Quốc gia Nepal, mức thiệt hại vì động đất nói trên được tính toán dựa trên 23 ngành trong nền kinh tế chịu ảnh hưởng, từ nông nghiệp tới du lịch và giao thông vận tải.

Sau động đất, khoảng 500.000 ngôi nhà ở Nepal không còn sử dụng được, khiến khoảng 3 triệu người trở thành người vô gia cư. Nhiều trường học, cơ quan chính quyền, đường xá và công cống cũng bị hư hại nghiêm trọng.

Nepal đã mời hơn 30 quốc gia và hơn 20 cơ quan viện trợ tới tham dự mội hội thảo quốc tế về tái thiết dự kiến sẽ diễn ra ở Kathmandu vào cuối tháng này.

“Chúng tôi đang chờ đợi sự giúp đỡ và đoàn kết” của cộng đồng quốc tế dành cho Nepal, Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này Suman Prasad Sharma nói.

Sau trận động đất có cường độ 7,8 độ richter, Văn phòng Liên hiệp quốc về Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) nói cần 422 triệu USD để hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Nepal. Đến nay, OCHA mới huy động được khoảng 128 triệu USD, tương đương 30% số vốn cần thiết cho công tác này.

Các nhân viên cứu trợ ở Nepal hiện vẫn đang gặp khó khăn trong việc giúp đỡ người dân mất nhà cửa vì động đất tìm được chỗ ở lâu dài giữa lúc nước này chuẩn bị bước vào mùa mưa. Mùa mưa hàng năm là khoảng thời gian ở Nepal thường xả ra mưa lớn, lở đất, khiến giao thông trở nên khó khăn.

Tuần trước, Tổng cục Thống kê Nepal ước tính trận động đất đã khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này giảm khoảng 1,5 điểm phần trăm, còn khoảng 3,04% từ mức dự báo 4,58% trước đó.

Theo Diệp Vũ

Cùng chuyên mục
XEM