Mỹ chặn vụ bán tranh Picasso với giá hơn 100 triệu USD

27/06/2013 08:14 AM |

Theo yêu cầu của Chính phủ Italia, Mỹ đã chặn đứng một cuộc đấu giá tư nhân bức tranh Fruit Bowl And Cup (1909), trị giá 11,5 triệu USD của danh họa Tây Ban Nha Pablo Picasso. 

Chủ sở hữu bức tranh này là bà Gabriella Amati và người chồng quá cố Angelo Maj. Hai người bị buộc tội biển thủ 44 triệu USD tiền thuế của thành phố Naples.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họa phẩm được mua bằng số tiền biển thủ đó. Đại diện của Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã phát hiện ra bức tranh trong một cuộc đấu giá tranh tổ chức ở New York hôm 21/5. 

Thẩm phán Victor Marrero đã ký lệnh thu giữ bức tranh sau khi nhận được đề nghị chính thức từ Italia. Ông John Morton, Cục trưởng Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ, cho biết: “Việc tịch thu tác phẩm nghệ thuật có giá trị này nằm trong nỗ lực thu lại khoản tiền mà vợ chồng bà Amati đã đánh cắp từ tiền đóng thuế của những người dân thành phố Naples”.

Theo Tuấn Vĩ

duchai

Cùng chuyên mục
XEM