Mỗi ngày người nghiện ma túy “đốt” 54 tỉ đồng

15/12/2013 17:00 PM |

Tính đến tháng 6-2013 cả nước có trên 180.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính trung bình mỗi người nghiện tiêu tốn 300.000 đồng thì một ngày 180.000 người nghiện “đốt” 54 tỉ đồng.

Con số này được đưa ra tại lễ khai mạc triển lãm “Con đường mới” về cuộc đời mới của những người nghiện được điều trị bằng methadone, do Tổ chức Sức khỏe gia đình quốc tế (FHI) tổ chức ngày 14-12 tại Hà Nội.

Theo thống kê của Bộ Lao động - thương binh và xã hội, tính đến tháng 6-2013 cả nước có trên 180.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Tính trung bình mỗi người nghiện tiêu tốn 300.000 đồng thì một ngày 180.000 người nghiện “đốt” 54 tỉ đồng. 

Tuy nhiên thực tế có những người nghiện dùng tới 1,5-2 triệu đồng ma túy/ngày. Ngoài khánh kiệt về tài chính, người nghiện còn bị xã hội xa lánh, gia đình bất hòa, mất việc làm, nhiều người sa vào trộm cướp hoặc nhiễm HIV/AIDS (báo cáo của Công an Hải Phòng cho thấy tỉ lệ phạm tội trong nhóm nghiện ma túy lên tới 60-70%).

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm này, đại diện Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết hiện cả nước có khoảng 14.000 người nghiện được điều trị bằng methadone, ngoài ra 65.000 người khác đang chờ được điều trị. Tỉ lệ ngừng sử dụng ma túy ở nhóm người được điều trị bằng methadone lên tới 90-95%.

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM