Microsoft chính thức tuyên bố sa thải 18.000 nhân viên

17/07/2014 22:06 PM |

Ngày hôm qua, CEO Microsoft là Satya Nadella đã chính thức tuyên bố cắt giảm 18.000 việc làm, trong đó có tới hơn một nửa là những “người cũ” của Nokia.

Ngày hôm qua, CEO Microsoft là Satya Nadella đã chính thức tuyên bố cắt giảm 18.000 việc làm, mức cao kỷ lục trong lịch sử.

Đáng chú ý là việc cắt giảm lần này chủ yếu tại bộ phận nhân viên cũ của Nokia, công ty mới được Microsoft mua lại hồi tháng 9/2013. Theo thông báo của CEO Nadella thì con số chính thức là 12.500 vị trí, tương ứng với một nửa số nhân viên Nokia được chuyển giao.

Số vị trí cắt giảm còn lại phần lớn thuộc các bộ phận marketing và kỹ thuật của Microsoft. Như vậy, với tổng số nhân viên là 127.104 người (tính đến ngày 5/6/2014) thì con số cắt giảm 18.000 người lần này chiếm tới 15% tổng lực lượng lao động của toàn công ty.

Tuy nhiên, kế hoạch cắt giảm sẽ được tiến hành trước với 13.000 vị trí. Số còn lại sẽ được tính toán và thực hiện dần trong vòng 6 tháng tới.

Kèm theo việc cắt giảm nhân sự lần này, Microsoft sẽ phải chi ra khoảng từ 1,1 – 1,6 tỷ USD cho các khoản bồi thường, trợ cấp thôi việc…

Kỷ lục cắt giảm nhân sự trước đó của Microsoft là 5.800 nhân viên xảy ra vào năm 2009 khi kinh tế toàn cầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Ngay sau tuyên bố cắt giảm nhân sự kỷ lục, Microsoft đã nhận được tín hiệu đáng mừng từ thị trường chứng khoán. Theo đó, cổ phiếu của hãng đã tăng 1,45%, lên mức cao kỷ lục trong vòng 14 năm qua.

>> Vì sao Microsoft để Nokia 'sống'?

Phương Linh

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM