Loạn giá bia tết: Dân đầu cơ thao túng?

02/02/2016 08:41 AM |

Tại các đại lý, các cửa hàng,... giá bia cùng một loại bán ra có sự vênh nhau đáng kể. Thậm chí, trên cùng một con phố, giá bia của cửa hàng này bán chênh so với cửa hàng kia lên đến 60.000 đồng/thùng.

Toát mồ hôi vì giá bia

Chị Nguyễn Thùy Linh ở Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) vừa hỏi mua một thùng bia Hà Nội tại cửa hàng ở đầu đường Trương Định (Hoàng Mai), giá 112.000 đồng/thùng, để đem đi biếu Tết, vậy mà đến cuối đường đó một thùng bia đã đội giá lên 145.000 đồng/thùng.

Chị Linh chia sẻ, để tránh phải mua bia giá chát, Tết năm ngoái, hai vợ chồng chị vào siêu thị mua luôn mấy thùng rồi đem đi chúc Tết họ hàng thân quen.

Năm nay, do có con nhỏ nên anh chị không thể chở cả mấy thùng cùng một lúc, đành phải tiện đâu mua đấy. Ai ngờ, giá bia lại chênh nhau nhiều đến vậy.

“Tôi mua ba thùng bia hơi Hà Nội tại ba điểm khác nhau, một thùng mua trong siêu thị giá 112.000 đồng, thùng mua ở trên phố Xuân Thủy (Cầu Giấy) giá 120.000 đồng, thùng mua ở cuối đường Trương Định giá 145.000 đồng/thùng”, chị Linh than thở.

Giá bia Tết đang nhảy múa
Giá bia Tết đang nhảy múa

Tương tự, anh Lê Văn Cần ở Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng cho biết, bia Tết không những loạn giá mà giá hiện nay còn tăng theo từ ngày.

Anh Cần kể, chiều thứ Bảy gia đình anh tranh thủ đi chúc Tết họ hàng trước khi về quê, mua một thùng bia Heineken tại phố nhà anh chỉ 368.000 đồng, song lên đến phố Núi Trúc (Ba Đình), vợ chồng anh tạt vào một cửa hàng đầu phố, chủ hàng báo giá bia Ken là 430.000 đồng/thùng. Tính ra, giá bia chênh nhau hơn 60.000 đồng/thùng.

“Đó là giá của ngày thứ Bảy thôi, chứ đến chiều Chủ nhật, khi gia đình làm cỗ cúng ông Công ông Táo tôi ra đúng cửa hàng hôm qua để mua bia đi chúc Tết, chủ hàng thông báo giá đã tăng thêm 10.000 đồng/thùng làm tôi giật mình, không tin vào tai mình”, anh Cần nói.

Sau khi thắc mắc giá bia sao lại tăng nhanh đến vậy, chủ cửa hàng chỉ nói giá lấy ở đại lý tăng nên bán lẻ cho khách cũng phải tăng theo. Chủ cửa hàng này còn bảo, năm nào tầm sát Tết bia cũng tăng giá, thậm chí giá còn tăng theo từng ngày, từng giờ, anh Cần chia sẻ.

Đầu cơ đẩy giá

Theo báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội, các doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, nước giải khát có kế hoạch sản xuất, dự trữ đưa ra thị trường dịp Tết Nguyên đán trên 190 triệu lít bia và 6 triệu lít rượu các loại phục vụ Tết, tương đương khoảng 6.000 tỷ đồng.

Cửa hàng tự động đẩy giá bia tăng cao để kiếm lời
Cửa hàng tự động đẩy giá bia tăng cao để kiếm lời

Trước đó, nhiều nhà sản xuất cũng đã khẳng định, họ đã chuẩn bị lượng bia tương đối lớn để cung cấp ra thị trường nên sẽ không có chuyện thiếu bia phục vụ mùa Tết. Đồng thời, phía nhà sản xuất cũng khẳng định giá sẽ không tăng, kể cả nhu cầu tiêu thụ có tăng mạnh.

Thực tế, ghi nhận của PV tại các cửa hàng cũng như siêu thị lớn trên địa bàn Hà Nội cho thấy, nguồn bia phục vụ Tết khá dồi dào với những sản phẩm quen thuộc như: bia Hà Nội, Heineken, bia 333, bia Sài Gòn,... Song, đáng lưu ý là giá bia bày bán tại mỗi nơi lại có sự chênh lệch đáng kể.

Đơn cử như tại Big C Thăng Long, bia Heineken hiện đang được bán với giá 360.500 đồng/thùng, bia Hà Nội giá 205.500 đồng/thùng, bia 333 giá 224.000 đồng/thùng, bia Đại Việt vàng giá 209.000 đồng/thùng.

Trong khi đó, tại siêu thị T-mart trên đường Nguyễn Xiển (Hoàng Mai), bia Heineken giá 368.000 đồng/thùng, bia 333 giá 222.000 đồng/thùng, bia Hà Nội giá 212.000 đồng/thùng, bia Đại Việt vàng giá 186.000 đồng/thùng.

Có thể thấy, ngay tại các siêu thị giá bia bán ra cũng có sự chênh lệch đáng kể ở mức từ 2.000-23.000 đồng/thùng tùy loại.

Tuy nhiên, khảo sát tại các cửa hàng trên phố, giá bia tết đang "nhảy múa", không cửa hàng nào bán giá giống của hàng nào. Đặc biệt, càng vào khu trung tâm thành phố, giá bia càng trở lên đắt đỏ.

Cụ thể, tại cửa hàng Vĩnh Mùi trên phố Đại Từ (Hoàng Mai) bia Heineken có giá 370.000 đồng/thùng, bia Tiger giá 308.000 đồng/thùng, bia Sài Gòn giá 295.000 đồng/thùng, bia Hà Nội thường là 210.000 đồng/thùng, bia 333 là 220.000 đồng/thùng,...

Còn tại cửa hàng Quân Thảo trên phố Quán Thánh (Ba Đình) giá bia Heineken bị đẩy lên 420.000 đồng/thùng, bia Tiger giá 320.000 đồng/thùng, bia 333 giá 235.000 đồng/thùng, bia Hà Nội giá 220.000 đồng/thùng.

Các chủ cửa hàng này lý giải, lượng bia tiêu thụ vào những ngày này tăng gấp 3-4 lần ngày thường mà bia đang khan hàng nên giá có tăng nhẹ.

Song, anh Hoàng Văn Tuân, chủ một đại lý bia trên đường Trần Cung (Cầu Giấy) cho biết, nguồn bia dự trữ khá dồi dào, không có chuyện khan hàng giá tăng. Từ đầu mùa đến giờ, giá bia Tết chỉ tăng nhẹ ở mức từ 5.000-10.000 đồng/thùng, tùy loại.

“Các cửa hàng hiện cứ thấy đông khách là tự động nói khan hàng để đẩy giá tăng lên cao kiếm lời. Tôi đi giao hàng cho các cửa hàng nhiều nên biết, cửa hàng ở Cầu Giấy bán có 215.000 đồng thùng bia Hà Nội mà lên đến Giảng Võ, các cửa hàng trên đó đã bán tới 230.000 đồng bia cùng loại”, anh Tuân nói.

Theo B.Hân

Cùng chuyên mục
XEM