Kim Jong-Un nhận 100% phiếu bầu cử quốc hội

10/03/2014 15:47 PM |

Ngày 10-3, truyền thông CHDCND Triều Tiên đưa tin cử tri nước này đã đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội với tỷ lệ ủng hộ 100% dành cho nhà lãnh đạo Kim Jong-Un.

“Toàn bộ cử tri đã đi bỏ phiếu và 100% ủng hộ đồng chí Kim Jong-Un - hãng thông tấn KCNA khẳng định - Đây là sự thể hiện lòng ủng hộ tuyệt đối và niềm tin sâu sắc của người dân đối với nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong-Un”.

Bầu cử Quốc hội CHDCND Triều Tiên diễn ra năm năm một lần. Đây là cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên dưới sự lãnh đạo của ông Kim Jong-Un, người lên nắm quyền từ tháng 12-2011 sau khi cố lãnh đạo Kim Jong-Il qua đời.

Em gái ông Kim Jong-Un là Kim Yeo-Jong đã xuất hiện - Ảnh: Chosun Ilbo

Ông Kim Jong-Un là ứng cử viên duy nhất tại khu vực bầu cử số 111, núi Paektu. Theo quan niệm truyền thống của người CHDCND Triều Tiên, đây là một ngọn núi thiêng. Truyền thông Bình Nhưỡng cùng từng khẳng định cố lãnh đạo Kim Jong-Il sinh tại sườn núi này.

KCNA khẳng định ông Kim Jong-Un là người thừa kế xứng đáng của cha Kim Jong-Il và ông nội Kim Il-Sung, người sáng lập đất nước CHDCND Triều Tiên. KCNA khẳng định ông Kim Jong-Un đã “tăng cường đáng kể” sức mạnh phòng thủ của đất nước.

Hôm qua, truyền thông Hàn Quốc cũng lần đầu tiên nhắc đến cái tên Kim Yeo-Jong, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un. Truyền hình quốc gia đưa tin ông Kim Jong-Un đã đi thăm một địa điểm bỏ phiếu ở ĐH Kim Il-Sung. Đi theo ông là các quan chức cấp cao và “đồng chí Kim Yeo-Jong”.

Theo báo Chosun Ilbo, một số nhà quan sát Hàn Quốc nhận định sự kiện này cho thấy có thể cô em gái của ông Kim Jong-Un đã nắm một vị trí có quyền lực tại chính quyền CHDCND Triều Tiên.

Theo Nguyệt Phương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM