Kịch bản 2014 lặp lại, giá dầu sẽ còn 25 USD/thùng?

16/12/2015 08:38 AM |

Lần cuối cùng OPEC khiến thị trường dầu mỏ thế giới chao đảo như vậy là cuộc họp cách đây hơn 1 năm, vào tháng 11/2014. Khi đó, “nỗi đau” còn lớn hơn rất nhiều.

Kể từ ngày 4/12, khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) kết thúc cuộc họp thường niên và quyết định không hạ sản lượng, giá dầu thô giao dịch ở New York đã giảm hơn 10%.

Như vậy, kịch bản của 1 năm trước đã lặp lại và OPEC vẫn giữ nguyên tôn chỉ của mình: tiếp tục bơm thêm dầu cho tới khi các đối thủ phải lùi bước. Năm ngoái, giá đã giảm 40% trong vòng 7 tuần sau tuyên bố của OPEC.

Nếu kịch bản của năm ngoái lặp lại, giá sẽ rơi xuống khoảng 20 – 25 USD/thùng.

Venezuela – một thành viên của OPEC – cũng đã cảnh báo rằng lịch sử có thể lặp lại. Bộ trưởng Năng lượng nước này là ông Eulogio Del Pino đã nói với báo giới rằng “nếu chúng tôi giữ nguyên chiến lược, giá dầu sẽ giảm 20 USD”.

Trong khi đó, giới phân tích cũng liên tục cảnh báo về khả năng thị trường dầu mỏ sẽ chưa thể xuất hiện đáy trong ngắn hạn. “Với tình trạng dư cung như hiện nay cũng như trong năm 2016 sắp tới, không có mức giá nào phản ánh đúng thực chất”, chuyên gia phân tích Adam Longson của ngân hàng Morgan Stanley nhận định.

Nhiều tháng nay, Goldman Sachs cũng đã cảnh báo giá có thể rơi xuống mức 20 USD/thùng.

Theo Tú Anh

Từ khóa:  giá dầu
Cùng chuyên mục
XEM