Khu vực nhỏ bé này chính là nơi giàu có nhất châu Âu

29/02/2016 15:11 PM |

Theo một báo cáo mới nhất vừa công bố, khu vực nội đô phía Tây London là nơi giàu có bậc nhất ở châu Âu.

Khu vực này bao gồm cung điện Buckingham, tháp đồng hồ Big Ben, Notting Hill và trung tâm tài chính City of London.

Dựa trên số liệu GDP theo đầu người, nếu tính cả sự khác biệt về mức giá giữa các nước thì khu vực này ở London giàu có hơn 5,4 lần so với mức trung bình của Liên Minh châu Âu (EU).

Các dữ liệu cho thấy những người ở phía Tây London có mức GDP bình quân 116.800 bảng (tương đương 162.200 USD) một năm.

Các vùng dân cư trong khu vực này gồm có: City of London, Westminster, Kensington & Chelsea, Hammersmith & Fulham, Camden và Wandsworth.

Tuy nhiên, các con số trên cũng bị ảnh hưởng phần nào do có nhiều người sống ở ngoại ô nhưng lại làm việc tại khu vực này.

Những lao động đó làm tăng GDP của khu vực này trong khi đáng lẽ chỉ những người sống trong vùng mới được tính GDP bình quân đầu người.

Khu vực giàu có thứ hai ở EU là khu Grand Duchy của Luxembourg. Dân cư ở khu vực này giàu hơn so với mức trung bình 2,7 lần.

Luxembourg là một quốc gia nhỏ bé nằm trong số những nước có mức lương tối thiểu cao nhất trên thế giới.

Trong khi đó, khu vực “nghèo” nhất châu Âu là Severozapaden ở Bulgaria. Trung bình một người dân ở đây có mức GDP cả năm là 8.200 euro (tương đương 9.000 USD).

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM