[Infographic] Không phải Ả rập Xê Út, đây mới là 'tội đồ' khiến giá dầu lao dốc

03/03/2016 11:32 AM |

Trong tình hình giá dầu xuống thấp hiện nay, mọi người thường quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, Nga hay Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), nhưng trên thực tế, Mỹ mới là quốc gia sản xuất nhiều dầu nhất thế giới.

Phần lớn số dầu được sản xuất tại Mỹ được dùng cho chính thị trường nội địa và chỉ một phần rất nhỏ dầu thô được xuất khẩu ra bên ngoài.

Bên cạnh đó, hầu hết các mỏ dầu trên lục địa của Mỹ là dầu đá phiến nên trước khi công nghệ Fracking được phát triển, chi phí khai thác loại dầu này cao hơn so với việc nhập khẩu.

Đây là nguyên nhân khiến sản lượng sản xuất dầu mỏ của Mỹ mới chỉ bùng nổ trong vài năm trở lại đây.


Đơn vị: Triệu thùng/ngày. Nguồn: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Số liệu tính đến ngày 11/2/2016

Đơn vị: Triệu thùng/ngày. Nguồn: Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA). Số liệu tính đến ngày 11/2/2016


Sản lượng năm 2008 của Mỹ chỉ là 7,8 triệu thùng/ngày

Sản lượng năm 2008 của Mỹ chỉ là 7,8 triệu thùng/ngày

Hoàng Nam

Cùng chuyên mục
XEM