Hôm nay, Tổng thống Putin chính thức tới thăm Việt Nam

12/11/2013 00:50 AM |

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của ông Putin.

Ngày 12/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. 

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 3 của Tổng thống Vladimir Putin và Việt Nam là quốc gia thứ 2 trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) mà Tổng thống Nga đến thăm trong nhiệm kỳ mới.

Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Vladimir Putin nhằm thể hiện sự coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Hiện quan hệ giữa Việt Nam và Nga không ngừng được đẩy mạnh. 

Năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,7 tỷ USD và 8 tháng đầu năm 2013 đạt 1,88 tỷ USD. 

Nga đứng thứ 18/101 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 93 dự án, tổng số vốn đăng ký đạt hơn 2 tỷ USD. 

Việt Nam có 17 dự án đầu tư tại Nga với tổng số vốn 2,4 tỷ USD. Nga còn là 1 trong 10 thị trường tăng trưởng hàng đầu về du lịch ở Việt Nam…

Nhấn mạnh vai trò then chốt trong phát triển quan hệ hợp tác giữa Nga và Việt Nam về công nghiệp và đầu tư từ trước đến nay vẫn thuộc về lĩnh vực năng lượng và dầu khí, Tổng thống Vladimir Putin còn hé lộ việc Nga đang giúp đỡ xây dựng ngành công nghiệp nguyên tử với Việt Nam. 

Đồng thời, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nêu một số lĩnh vực hết sức tiềm năng nữa là hợp tác khai thác vũ trụ vì mục đích hòa bình và sử dụng hệ thống vệ tinh GLONASS của Nga, hợp tác phát triển giao thông vận tải đường sắt và hàng không, chế tạo máy, công nghiệp khai khoáng, tài chính ngân hàng, y tế…

Được biết, chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin trùng với thời điểm diễn ra “Những ngày văn hóa Nga” ở Việt Nam. Tối 12/11, Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự lễ khai mạc “Những ngày văn hóa Nga” tại Nhà hát lớn Hà Nội.


Bài viết của Tổng thống Putin ca ngợi mối quan hệ hai nước Nga-Việt Nam 

Đặc biệt, trước khi đến Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin còn có bài viết ca ngợi mối quan hệ hai nước với đầu đề "Nga-Việt Nam: Cùng nhau đi tới những chân trời hợp tác mới”. 

Theo TTXVN, trong bài viết của mình, Tổng thống Nga khẳng định: 

“Tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã vững vàng vượt qua những thử thách nảy sinh từ nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ XX cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. 

Tuy nhiên, có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi, đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư không hề vụ lợi của những đối tác không khi nào phản bội nhau”. 

Bày tỏ vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trên con đường tiến hành công cuộc đổi mới quan trọng về kinh tế và xã hội, Tổng thống Vladimir Putin viết: 

“Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm dẫn đầu về tăng trưởng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 

Hai nước chúng ta được kết nối bởi những quan điểm phần nhiều tương đồng về những vấn đề thuộc chương trình nghị sự thế giới. 

Chúng ta đang cùng nhau tìm kiếm phương thức đối phó với những nguy cơ và thách thức mới. 

Chúng ta bảo vệ tinh thần thượng tôn pháp luật trong công việc quốc tế, bảo vệ tính chất duy nhất không gì thay thế của những công cụ chính trị-ngoại giao trong giải quyết tranh chấp, bảo vệ quyền của bất kỳ quốc gia nào được tự mình lựa chọn con đường phát triển”.

Theo Gia Nam

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM