[Hôm nay có gì?] Các chuyên gia 'lên đồng' tại Diễn đàn kinh tế mùa thu

26/09/2013 17:27 PM |

Phải bán doanh nghiệp nhà nước!

Môi trường đầu tư

[TS. Trần Du Lịch] Năm 2014 kinh tế Việt Nam vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ: Chỉ báo ổn định kinh tế vĩ mô thiếu vững chắc, nguy cơ tái lạm phát cao trong các năm sau.

[TS Trần Du Lịch] Nới tổng cầu lúc này là cực kỳ nguy hiểm: chỉ trích ý kiến của PGĐ Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Lê Quốc Lý cho rằng thắt chặt chi tiêu quá mạnh là sai lầm. “Không hy sinh, giá phải trả sẽ còn đắt hơn”, TS Lịch nói.

[TS. Trần Đình Thiên] Kinh tế Việt Nam “chưa biết đâu là đáy”: Kinh tế VN đi ngược lại với dự đoán cách đây 6,7 năm, không những không bay lên mà còn bị nghẽn mạch.

[TS. Trần Đình Thiên] Nhất thiết phải đa sở hữu đất đai.

[TS. Nguyễn Xuân Thành] Muốn tái cơ cấu, phải có tiền thật. Muốn có tiền thật, phải bán doanh nghiệp nhà nước.

[Võ Đại Lược] Nhà nước nên buông sữa, siêu thị, dệt may …

Chuyển động thị trường

Tình trạng đôla hóa giảm mạnh: Từ cuối 2011 đến nay, tỷ giá đã cơ bản ổn định, tỷ lệ giữa tiền gửi ngoại tệ/tổng phương tiện thanh toán giảm từ trên 30% trong những năm 1990 xuống khoảng 12,3% cuối năm 2012, đến cuối tháng 8/2013 còn khoảng 12%.

[Phó chủ tịch thường trực UBND Tp Đà Nẵng] Lãi suất ngân hàng nên giảm về mức 9 - 10%/năm: Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về chi phí vay vốn, khả năng tiếp cận vốn ngân hàng.

SCIC sẽ mua lại vốn ngoài ngành của một số tập đoàn: Sẽ tăng cường thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước không cần nắm giữ, sau đó sẽ được tập trung đầu tư theo hướng dành tối thiểu 70% tổng mức đầu tư hàng năm vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu theo chỉ đạo của Chính phủ.

[GS Đặng Hùng Võ] 6 nghịch lý "bất thường" của thị trường BĐS: Giá nhà trung bình cao gấp 25 lần thu nhập trung bình năm, thừ cung nhà ở giá cao, không có hiện tượng phá giá, thực tế có tới 80% nhà đầu tư BĐS đang kinh doanh có lãi,…

TP.HCM cho phép 'chẻ nhỏ' căn hộ: Nhằm giải phóng hàng tồn kho của các doanh nghiệp bất động sản.

[Gói 30 nghìn tỷ] Người giàu mới vay được tiền?: Với phương thức cho người nghèo vay tiền hiện nay (phải có tài sản thế chấp và chứng minh được khả năng trả nợ), việc trợ giúp chỉ chỉ có thể đến với nhóm thu nhập tầng trên của những người có thu nhập thấp".

[Dự thảo, Bộ công thương] DN xăng dầu sẽ tiếp tục được giao quyền định giá trong phạm vi 5%: Trong điều kiện các yếu tố cấu thành làm giá cơ sở tăng trong phạm vi 5% so với giá bán lẻ hiện hành thì DN được quyền chủ động tăng giá bán lẻ tương ứng với giá cơ sở.

[Nghị định 109] Phải trả lại tiền cho khách nếu tăng giá bất hợp lý: Với hành vi tăng hoặc giảm giá bất hợp lý, không công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ... có mức tiền phạt từ 300.000-60 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

[Bộ NNPTNT] Xuất khẩu nông sản tháng 9 đạt gần 2,4 tỷ USD: Tổng trị xuất khẩu 9 tháng lên 20,45 tỷ USD, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm 2012. Xuất khẩu thủy sản đạt 4,61 tỷ USD, chiếm 22,5%

Nhìn ra thế giới

[Dự thảo] Pháp cắt giảm ngân sách 2014 mạnh "chưa từng có": 15 tỷ euro tương đương 20 tỷ USD. Chi tiêu của nhà nước dự kiến giảm từ 57,1% GDP xuống 56,7%.

Peru là “kinh đô” sản xuất đôla giả: Đảm nhận tới 17% thị phần đôla giả lưu thông tại Mỹ. Tiền giả từ Peru được "sản xuất hàng loạt" theo quy mô công nghiệp. Trung bình, cứ 1 triệu USD tiền giấy lưu hành ở Mỹ thì có 6,5 USD là tiền giả.

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM