Hàn Quốc sẽ chẳng còn ai nếu tiếp tục sinh ít

28/08/2014 09:19 AM |

Quốc hội Hàn Quốc vừa công bố cảnh báo toàn bộ dân số Hàn Quốc sẽ tuyệt chủng vào năm 2750 nếu tỉ lệ sinh của nước này tiếp tục thấp như hiện nay.

Theo báo Wall Street Journal, báo cáo của Quốc hội Hàn Quốc cho biết nước này có nguy cơ tuyệt chủng nhanh hơn cả Nhật, quốc gia cũng có tỉ lệ sinh rất thấp. Nghiên cứu hai năm trước cho biết dân Nhật có thể sẽ tuyệt chủng sau 1.000 năm nữa.

Nhật có dân số 127 triệu người, cao hơn gấp đôi Hàn Quốc. Tính trung bình mỗi phụ nữ Hàn Quốc chỉ sinh vỏn vẹn 1,25 con, trong khi mỗi phụ nữ Nhật sinh trung bình 1,4 con, theo nghiên cứu của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA).

Dự báo dân số Hàn Quốc sẽ giảm từ 50 triệu người xuống còn 20 triệu vào cuối thế kỷ 21 nếu tỉ lệ sinh tiếp tục giảm còn một phụ nữ sinh 1,19 trẻ em. Busan, thành phố lớn thứ hai ở Hàn Quốc, sẽ tuyệt chủng đầu tiên vào năm 2413, sau đó đến Seoul vào năm 2505.

Dù vậy cũng có một số dấu hiệu tích cực. Chính quyền Seoul cho biết tỉ lệ sinh nước này thực tế đã tăng lên trong vài năm gần đây từ mức thấp kỷ lục 1,08 vào năm 2005. Trong năm 2005 phụ nữ Hàn Quốc chỉ sinh 435.000 trẻ em.

>> Một nửa dân số thế giới tập trung trong 6 quốc gia

Theo Nguyệt Phương

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM