Giật mình trước những bãi rác điện tử khổng lồ ở thị trấn chết Guiyu

04/07/2015 13:37 PM |

Những núi rác điện tử cao chất ngất gồm điện thoại, máy tính, tủ lạnh, tivi… thải loại. Sông ngòi, kênh rạch ở khu vực đen kịt vì nước nhiễm độc, mùi hôi thối nồng nặc của nhựa cháy bay khắp nơi… Đó là thảm cảnh quen thuộc khi đặt chân đến thị trấn chết Guiyu ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc.

Từ lâu, thị trấn Guiyu được coi là bãi rác điện tử lớn nhất thế giới, là nơi tập kết đến 70% số rác thải điện tử từ khắp nơi trên thế giới. Nếu ở những nơi khác, những đồ dùng này là đồ bỏ đi thì ở Guiyu nó lại trở thành miếng cơm manh áo của hàng chục nghìn người.

Bất chấp công việc tiếp xúc thường xuyên với các chất thải điện tử có thể gây ra nhiều bệnh tật, nhưng người lao động nghèo ở khắp nơi vẫn đổ về thị trấn để xử lý ổ cứng máy tính, phân loại đồ dùng điện tử, chế biến và xử lý nhựa công nghiệp từ các núi rác khổng lồ.

Thị trấn Guiyu là bãi rác điện tử lớn nhất thế giới khi tập kết đến 70% rác điện tử thải loại

Thị trấn Guiyu là bãi rác điện tử lớn nhất thế giới khi tập kết đến 70% rác điện tử thải loại

Đến thị trấn Guiyu có thể bắt gặp cảnh hàng nghìn người lao động ngồi trên vỉa hè bên ngoài nhà xưởng, sử dụng búa và khoan tháo dỡ từng bộ phận các thiết bị gia dụng. Những con đường tại Guiyu ngập trong nhựa, dây điện, dây cáp và rác thải khác.

Không chỉ vậy, thảm cảnh còn kinh khủng hơn khi những con kênh, sông ngòi màu nước đã chuyển sang đen đặc, váng bẩn và rác thải nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi khét lẹt hôi hám của nhựa nấu cháy cũng đặc sệt bầu trong không khí chật chội ở Guiyu.

Những nấm mồ rác là nỗi sợ hãi đối với các nước phát triển nhưng lại mang đến sự giàu có cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Nhưng lợi bất cập hại, đi cùng với những đống tiền kiếm được từ các núi rác là sức khỏe của con người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo một nghiên cứu của Đại học Sán Đầu, Trung Quốc, không khí và nước ở thị trấn Guiyu đang bị ô nhiễm nặng vì các hạt kim loại độc hại thải từ rác điện tử. Đồng nghĩa với việc đó, trẻ em sống trong khu vực này luôn có mức độ cao bất thường của yếu tố chì trong máu.

Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc, chỉ tính riêng năm 2014, thế giới đã thải ra 41,8 tỷ kg chất thải điện tử, chủ yếu là máy giặt, tủ lạnh, điện thoại, máy vi tính… Với tốc độ này, Liên Hợp Quốc ước tính con số sẽ lên đến 50 tỷ kg vào năm 2018, đi cùng với điều đó chính phủ Trung Quốc cần phải có những biện pháp hợp lý để xử lý đống rác thải khủng khiếp, nếu 70% số đó tiếp tục được chở về Guiyu.

Rác điện tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về Guiyu

Rác điện tử từ khắp nơi trên thế giới đổ về Guiyu

Theo những xe tải cỡ lớn

Theo những xe tải cỡ lớn

Được tháo dỡ và bắt đầu phân loại, tái chế

Được tháo dỡ và bắt đầu phân loại, tái chế

Vỏ điện thoại hết giá trị sử dụng

Vỏ điện thoại hết giá trị sử dụng

Các bản mạch, vi mạch của máy tính cũng được tháo gỡ và đem đốt cháy

Các bản mạch, vi mạch của máy tính cũng được tháo gỡ và đem đốt cháy

Rác điện tử ngập tràn khắp nơi

Rác điện tử ngập tràn khắp nơi

Con người cũng trở nên nhỏ bé trước những bao rác khổng lồ

Con người cũng trở nên nhỏ bé trước những bao rác khổng lồ

Hàng chục nghìn người lao động đổ về thị trấn để làm công việc phân loại, tháo dỡ các linh kiện điện tử

Hàng chục nghìn người lao động đổ về thị trấn để làm công việc phân loại, tháo dỡ các linh kiện điện tử

Bất chấp sự độc hại của các hạt kim loại, nhiều người vẫn không mang khẩu trang và quát a áo bảo hộ lao động

Bất chấp sự độc hại của các hạt kim loại, nhiều người vẫn không mang khẩu trang và quát a áo bảo hộ lao động

Những dòng kênh ở Guiyu đã chuyển màu đen đặc

Những dòng kênh ở Guiyu đã chuyển màu đen đặc

Rác thải nổi lềnh bềnh, mùi nhựa cháy khét lẹt

Rác thải nổi lềnh bềnh, mùi nhựa cháy khét lẹt

Theo Hà Triệu

Cùng chuyên mục
XEM