Giá dầu giảm hơn 10% trong tuần

13/12/2015 20:02 PM |

Một số ngân hàng lớn trong đó có Goldman Sachs dự báo giá dầu có thể về 20 USD/thùng nếu thế giới hết chỗ chứa dầu...

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu tiếp tục giảm sâu sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo về khả năng tình trạng dư thừa nguồn cung dầu sẽ tiếp tục trong năm sau, theo tin từ CNBC.

Trên thị trường London, giá dầu Brent hạ 4,5% xuống mức 37,94 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiền mất mốc 38 USD/thùng kể từ tháng 12/2008. Trong phiên giao dịch, đã có lúc giá dầu rơi xuống mức 37,36 USD/thùng. Giá dầu Brent hạ 12% trong tuần qua.

Nếu đồng USD tiếp tục tăng giá, các chuyên gia dự báo giá dầu Brent có thể sớm rớt xuống mức khoảng 34 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 6/2004.

Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI xuống mức 35 USD/thùng lần đầu tiên từ tháng 2/2009.

Phiên ngày thứ Sáu, giá dầu WTI giảm 1,14 USD/thùng tương đương 3,1% xuống mức 35,62USD/thùng. Giá dầu WTI sụt 10% trong tuần vừa qua. Mức đáy gần nhất của giá dầu là 32,40 USD/thùng được thiết lập vào tháng 12/2008.

Số liệu mới công bố cũng trong ngày thứ Sáu cho thấy các công ty năng lượng Mỹ tiếp tục đóng cửa một số giàn khoan dầu. Số lượng giàn khoan dầu tại Mỹ đã giảm trong 14/15 tuần gần đây xuống mức thấp nhất từ tháng 4/2010.

IEA cảnh báo tăng trưởng nhu cầu dầu đang chậm lại. Trong báo cáo dự báo về thị trường năng lượng của mình công bố ngày hôm qua, IEA nhấn mạnh: “Tiêu dùng năng lượng đã lập đỉnh trong quý 3 và sẽ liên tục giảm trong năm 2016 bởi các yếu tố hỗ trợ cho giá dầu đang mất dần.”

Từ sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) quyết định không giảm sản lượng dầu trong buổi họp ngày thứ Sáu tuần trước, giá dầu đã giảm không ngừng. Số liệu từ OPEC mới đây cũng cho thấy trong tháng 11, OPEC khai thác 31,7 triệu thùng dầu/ngày, mức sản lượng tháng cao nhất từ cuối năm 2008.

Một số ngân hàng lớn trên thế giới trong đó có Goldman Sachs dự báo giá dầu có thể về 20 USD/thùng nếu thế giới hết chỗ chứa dầu.

Theo dự báo thời tiết, khí hậu tại Mỹ và nhiều nước châu Âu sẽ khá ấm áp trong khoảng thời gian từ nay cho đến qua Giáng sinh và Năm mới, chính vì vậy nhu cầu tiêu thụ dầu đốt nóng sẽ giảm.

Theo Thu An

Cùng chuyên mục
XEM