Emart - Đại gia bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc sắp đến Việt Nam

01/04/2015 15:30 PM |

Emart - nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc chuẩn bị gia nhập thị trường bán lẻ Việt Nam.

Tập đoàn bán lẻ đến từ Hàn Quốc vừa xác nhận sẽ chính thức đánh dấu sự hiện diện tại Việt Nam bằng kế hoạch khai trương trung tâm thương mại đầu tiên trị giá 60 triệu USD tại TP. Hồ Chí Minh. Công ty đã nhận được giấy phép đầu tư từ hồi tháng 10 năm ngoái và giấy phép xây dựng vào tháng 2/2015.

Chiến lược của Emart là cung cấp các mặt hàng tiện lợi, khách hàng có thể dễ dàng mua như đồ gia dụng, thực phẩm và quần áo, đặc biệt là các sản phẩm có xuất xứ từ Hàn Quốc.

Tại Hội nghị đối tác diễn ra vào thứ 3, đại diện của Emart cho biết việc khai trương trung tâm thương mại đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm nay sẽ mở ra một cơ hội hợp tác kinh doanh đầy hứa hẹn giữa Emart và các doanh nghiệp sản xuất, phân phối hàng hóa tại Việt Nam và có thể là cả Trung Quốc.

Được thành lập vào năm 1993, Emart đã phát triển hệ thống gồm 153 trung tâm thương mại tại Hàn Quốc và 10 trung tâm tại Trung Quốc, tổng doanh thu năm 2014 của tập đoàn này đạt 13,2 tỷ USD.

Trong năm 2006, Emart đã mua lại Walmart Hàn Quốc và nhờ đó vươn lên vị trí số một tại thị trường bán lẻ nội địa, theo công bố của công ty này vào hôm thứ 3.

Đồng thời, Emart cũng hé lộ kế hoạch sẽ mở thêm một siêu thị khác tại một thành phố thuộc khu vực phía nam Việt Nam.

Như vậy, Emart là nhà bán lẻ thứ hai của Hàn Quốc đến đầu tư ở Việt Nam sau Lotte - hiện đang phát triển 10 siêu thị và trung tâm mua sắm lớn ở TP. HCM và nhiều tỉnh thành khác.

>> Đại gia bán lẻ: Mở rộng tại châu Á, dè chừng ở Việt Nam

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM