Doanh nghiệp giải cứu ong Mỹ

29/07/2015 14:30 PM |

Loài ong mật của Mỹ đang... hấp hối. Điều gì có nguy cơ sẽ biến mất cùng với chúng? Có thể đó là những thức ăn mà người Mỹ đang dùng hàng ngày.

“Hầu hết mọi người không nhận ra là nếu không có loài ong, nhiều cây trồng và mùa màng sẽ chết,” Guillaume Gauthereau, doanh nhân đầu tiên lên kế hoạch bảo tồn hàng triệu con ong ở New York, nói.

Theo tự nhiên, ong và những loài giúp thụ phấn khác như chim và bướm là một thành phần thiết yếu trong nguồn cung thực phẩm của quốc gia này. Ong mật hiện góp phần sản xuất ra ít nhất 90 loại cây trồng thương mại ở Bắc Mỹ.

Tuy nhiên, số lượng đàn ong mật, bị đe dọa bởi bệnh tật, thuốc trừ sau và những yếu tố khác đã giảm đáng kể trong những năm qua.

“Chúng tôi cảm thấy cần phải hành động để giúp cho loài vật sinh đẹp và rất cần thiết này bị tổn hại và tiệt chủng,” Gauthereau nói.

Trong 12 tháng tới, Gauthereau hi vọng sẽ khánh thành được khu bảo tồn ong mới rộng từ 50 đến 100 mẫu Anh ở Catskills, New York.

Anh cho biết khu bảo tồn này sẽ là nơi trú ẩn an toàn cho nhiều loài ong, cũng như hoa, cây ăn quả và các loài quả mọng được thu phấn tự nhiên.

Gauthereau cũng đang nhắm tới việc đặt 50 đến 100 tổ ong – với khả năng chứa được vài triệu con – trong những ngôi nhà được xây dựng đặc biệt tại khu bảo tồn này.

"Theo như tôi biết, hiện không có nơi nào giống như vậy dành cho loài ong ở Mỹ. Đó sẽ là nơi mà loài ong có thể tìm được nơi trú ẩn an toàn, thức ăn và cả nước sạch," anh hào hứng cho biết.

Gauthereau muốn nơi này còn hơn cả một “nơi tị nạn” dành cho loài ong.

“Chúng tôi muốn thành lập một trung tâm nghiên cứu ở đó. Chúng tôi cũng muốn mở cửa nó cho sinh viên và công chúng đến nghiên cứu về ong và thật sự không phải sợ chúng.”

Ý tưởng thành lập khu bảo tồn đến với Gauthereau cách đây 2 năm. Anh vốn là một bác sĩ thú ý được đào tạo bài bản và cũng có vài tổ ong tại khu đất của mình ở Catskills.

"Là người nuôi ong nên tôi trở nên rất ý thức về những nguy hiểm mà chúng phải đối mặt và sự cần thiết của việc bảo tồn,” anh cho biết lý do của những việc làm trên.

Sử dụng những kĩ năng khởi nghiệp của mình từng học được, Gauthereau đã đồng sáng lập ra doanh nghiệp Sequoia Lab vào năm 2008 và trang web Totsy.com chuyên bán các sản phẩm dành cho trẻ em vào năm 2009. Khu bảo tồn ong phi lợi nhuận ở New York được anh thành lập vào năm 2014.

Anh cho biết thêm sáng kiến đó là từ sự quan tâm suốt một thời gian dài đến thiên nhiên, nông nghiệp và thực phẩm bền vững của anh.

Gauthereau đã tập hợp được một đội ngũ cố vấn mà anh gọi là “những người giỏi nhất trong thế giới ong” để giúp đỡ anh, trong đó có cả Mark Izeman, giám đốc và luật sư cao cấp của Hội đồng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và Sarah Red-Laird, sáng lập viên của tổ chức phi lợi nhuận Bee Girl.

Hiện anh đang tập trung vào việc gây quỹ để kiếm đủ tiền mua mảnh đất dành cho khu bảo tồn trên. “Nơi đây sẽ tạo cảm hứng và dạy cho du khách cách làm thế nào để giúp cải thiện nơi cư trú, bảo vệ ong khỏi những loại thuốc trừ sâu độc hại, và giúp tăng cường sức khỏe và đa dạng của loài vật này,” anh chia sẻ.

Lê Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM