Đánh bom kinh hoàng tại sân bay Quốc tế Bắc Kinh

21/07/2013 08:54 AM |

Tối qua (20/7), một vụ nổ đã xảy ra tại Nhà  ga số 3 của Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Vụ nổ được cho là do một người đàn ông ngồi xe lăn gây ra.
  
Theo thông tin điều tra ban đầu của cảnh sát, người đàn ông ngồi xe lăn, được xác định là Ji Zongxing đến từ tỉnh miền tây Sơn Đông – Trung Quốc đã kích nổ một quả bom tự tạo bên ngoài cửa ra của Nhà ga số 3 vào lúc 6h24 tối (giờ địa phương). Vụ nổ đã khiến chính Ji bị thương ở tay và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Ngoài ra, vụ nổ không gây ra thương vong nào khác.


Người đàn ông ngồi xe lăn được cho là thủ phạm của vụ đánh bom.

Quả bom của Ji sử dụng chất nổ màu đen, loại được sử dụng làm pháo hoa. Ông này đã cho kích hoạt khối thuốc nổ gắn trên chiếc xe lăn sau khi bị an ninh sân bay ngăn cản việc ông ta phát tờ rơi, kêu gọi sự chú ý của công chúng đối với vụ kiện mà ông ta đang theo đuổi.
 
Một số nhà hoạt động và luật sư Trung Quốc đã đăng tải lên mạng Internet lá đơn khiếu nại của ông Ji trong đó nói, hồi năm 2005, ông này đã bị cảnh sát tỉnh Quảng Đông đánh đập dã man khiến cho ông bị liệt. Ông Ji đã khởi kiện nhưng  gần 10 năm nay vụ kiện vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Các chuyên gia hàng không Trung Quốc kêu gọi người dân không nên có những hành động quá khích, thiếu suy nghĩ kiểu như thế này vì những hành động đó không những không giúp họ giải quyết được vấn đề mà còn làm chúng trở nên phức tạp hơn và làm gây mất trật tự xã hội.
 
Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, không có chuyến bay nào bị ảnh hưởng bởi vụ việc và tình hình tại sân bay đã trở lại bình thường. Cảnh sát và văn phòng thông tin của sân bay chưa có bình luận nào về vụ nổ. Hiện vụ việc đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Theo Đan Khanh 

duchai

Cùng chuyên mục
XEM