Đại học Harvard sơ tán 4 cơ sở vì bị doạ đánh bom

17/12/2013 13:00 PM |

Đại học Harvard ở Cambridge (bang Massachussetss, Mỹ) đã phải sơ tán sinh viên và nhân viên ở 4 cơ sở vào sáng 16.12 sau khi nhận được tin có bom tại trường, theo USA Today.

Tin nhắn báo động có bom được đưa lên website của nhà trường lúc 9 giờ sáng 16.12 (21 giờ, giờ VN): “Có báo cáo chưa kiểm chứng về việc có chất nổ ở 4 cơ sở: Science Center, Thayer, Sever và Emerson. Hãy sơ tán khỏi các toà nhà này gấp”.

Sau đó nhà trường và cảnh sát Cambridge đã tiến hành điều tra nhưng không phát hiện chất nổ.

Sinh viên được sơ tán về hội trường Annenberg, các cuộc thi đều tạm ngưng.

Được biết nhà trường đang tiến hành kỳ thi cuối khoá, sinh viên sau đó sẽ nghỉ đông từ 21.12.

Trường Harvard có 6.700 sinh viên, cùng 14.500 sinh viên sau đại học và các sinh viên khác.

Tờ nhật báo của trường, Harvard Crimson sau đó đã đăng tin rằng sinh viên rất vui sướng khi biết được hoãn thi.

Sinh viên được sơ tán về hội trường Annenberg của nhà trường - Ảnh: Harvard Crimson

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM