Cựu nhân viên CIA Snowden rời HongKong, xin tị nạn tại Ecuador

24/06/2013 09:21 AM |

Hôm nay 24-6, Ecuador cho biết đã nhận được yêu cầu xin tị nạn của cựu nhân viên CIA, Edward Snowden. Hiện đại sứ quán Ecuador tại London vẫn đang cho nhà sáng lập của WikiLeaks, Julian Assanger tị nạn.

Reuters cho biết Ngoại trưởng Ecuador, Ricardo Patino đã viết trên tweeter: “Chính phủ Ecuador đã nhận được yêu cầu xin tị nạn của Edward J.Snowden”. Trong khi đó đại sứ Ecuador tại Nga cũng cho biết sẽ gặp Snowden tại Moscow.

Trước các phóng viên tại một khách sạn gần sân bay ở Moscow, đại sứ Ecuador, Patricio Albert Chavez Zavala cho biết ông sẽ nói chuyện với Snowden và Sarah Harrison, người đại diện của WikiLeaks. Tuy nhiên ông Zavala không tiết lộ sẽ nói gì trong cuộc gặp gỡ này.

CNN cho biết tại sân bay quốc tế ở Moscow, họ đã thấy một xe hơi bảng số ngoại giao có cắm cờ Ecuador.

Trong tuyên bố vào tối 23-6, WikiLeaks cho biết Snowden đã rời “Hong Kong một cách hợp pháp” và sẽ đến tị nạn tại Ecuador “theo một lộ trình an toàn”.

Song song đó, một quan chức cấp cao của Mỹ nói với CNN rằng Washington đã yêu cầu Cuba, Venezuela và Ecuador không cho Snowden tị nạn. Mỹ cũng yêu cầu các nước trục xuất Snowden nếu như phát hiện ra anh ta.

Theo CNN, chính phủ Mỹ đã chính thức hủy passport của Edward Snowden.

Trước đó một nguồn tin từ hãng hàng không Aeroflot của Nga cho biết trong vòng 24 giờ tới, Snowden sẽ từ Nga bay sang Cuba rồi từ đó đáp sang Venezuela.

Theo Chu Yên

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM