Cuối cùng Hy Lạp cũng chấp nhận 'gói cứu trợ nhục nhã' để sống

13/07/2015 16:13 PM |

Cuối cùng, thủ tướng Hy Lạp cũng chịu nhượng bộ, chấp nhận yêu cầu của các chủ nợ và nhận gói cứu trợ mới.

Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận với các chủ nợ về những cải cách cần thiết để bắt đầu bàn về gói cứu trợ thứ 3 trong 5 năm và quốc gia này sẽ vẫn ở lại Liên minh châu Âu.

Thủ tướng Hy Lạp là Alexis Tsipras cuối cùng đã chấp thuận những yêu cầu khắt khe từ phía chủ nợ sau 17 giờ đàm phán tại hội nghị thưởng đỉnh khu vực châu Âu diễn ra ở Brussels, Bỉ vừa kết thúc vào 9 giờ sáng hôm nay (theo giờ địa phương).

Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF là Christine Lagarde phát biểu sau khi hội nghị kết thúc: “Một buổi tối khó khăn đã qua. Đây là bước đi tốt đẹp để xây dựng lại niềm tin”.

Trong những ngày tới đây, Quốc hội Hy Lạp sẽ phải thông qua các chương trình cải cách quỹ hưu trí và tăng thuế kinh doanh – những yêu cầu mà trước đó các cử tri nước này đã từ chối trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra cách đây 1 tuần.

Với việc Hy Lạp hết tiền và các ngân hàng đóng cửa trong suốt 2 tuần qua, các cuộc họp được tổ chức như một cơ hội cuối cùng của quốc gia này để được ở lại khu vực đồng tiền chung châu Âu. Trước đó, tình hình của Hy Lạp càng trở nên căng thẳng hơn kể từ khi chính phủ nước này tuyên bố không trả được khoản nợ cho Quỹ tiền tệ quốc tế và bỏ lỡ gói cứu trợ thứ 2 đã hết hạn vào ngày 30/6.

Vân Đàm

Cùng chuyên mục
XEM