CPI tháng 8: dự báo của các CTCK cao gấp đôi kỳ vọng ngân hàng

22/08/2013 16:48 PM |

Tới chiều mai sẽ biết ai đúng, nhưng có lẽ dự báo của các CTCK đáng tin cậy hơn.

Nội dung nổi bật:

- Kỳ vọng CPI tháng 8 của các TCTD theo điều tra của NHNN: 0,54%;
- Con số này chỉ bằng một nửa dự báo của một số CTCK lớn, như BSC (0,7-0,8%), HSC (0,81%), SSI (1%) và VCSC (1,4-1,5%); và
- Từ tháng 8 đến cuối năm, mỗi tháng CPI có thể tăng trung bình 0,86% mà không sợ phá vỡ ngưỡng "mục tiêu" của NHNN. Cơ hội cho điều chỉnh giá?



Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra kỳ vọng lạm phát của toàn bộ các tổ chức tín dụng (TCTD) trong nước. Theo đó, các TCTD kỳ vọng CPI tháng 8/2013 sẽ tăng 7,19% so với cùng kỳ năm ngoái, và trong cả năm 2013, CPI sẽ tăng 6,77%. Cuộc điều tra này được tiến hành vào đầu tháng 8.

Kết quả điều tra cho biết, 3/4 số TCTD được hỏi cho rằng việc điều chỉnh giá các mặt hàng do Nhà nước kiểm soát giá là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất tới diễn biến CPI trong Quý III và cả năm 2013.


Đây là một kết quả điều tra thú vị và có phần kỳ lạ. Nói thế là bởi, CPI tháng 7 đã tăng 7,28% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu các TCTD kỳ vọng CPI tháng 8/2013 giảm xuống còn 7,19% , cũng đồng nghĩa với việc họ cho rằng CPI tháng này chỉ tăng 0,54% so với tháng 7.

Không hiểu cuộc điều tra trên tổng hợp số liệu thế nào, những rõ ràng con số 0,54% kém xa so với kỳ vọng của hàng loạt các công ty chứng khoán lớn trên thị trường.

Cụ thể, ngày hôm qua CTCK Tp.HCM (HSC) vừa gửi báo cáo điều chỉnh tăng dự báo lạm phát tháng 8 từ 0,7% lên 0,81% với lý do CPI của Hà Nội "có biến". Tháng vừa rồi, giá thuốc và dịch vụ y tế tại Thủ đô tăng 63,94% so với tháng trước, đẩy CPI Hà Nội vọt lên 3,16%, một con số sốc với thị trường. HSC dự báo CPI cả năm ở mức 7,5%.

CTCK Sài Gòn (SSI) lại giữ quan điểm "không nên hoảng". Tuy vậy, dự báo của SSI lại cao hơn HSC ("khoảng 1%") và CTCK lớn nhất Việt Nam còn cảnh báo "biến" của tháng 9 sẽ đến từ việc tăng giá học phí tại Tp.HCM. Ngoài ra, còn một quả bom nổ chậm ở trung tâm kinh tế số một cả nước, đó là giá dịch vụ y tế: sớm hay muộn, HĐND Tp.HCM cũng phải thông qua việc tăng giá. SSI dự báo cả năm CPI sẽ đạt 7,51%.

CTCK BIDV (BSC) giữ quan điểm tích cực nhất, cho rằng CPI Hà Nội tuy "đột biến nhưng không mang ý nghĩa tiêu cực nào về mặt xu hướng đối với CPI cả nước nói chung". BSC cho rằng CPI tháng 8 sẽ tăng 0,7-0,8% và CPI cả năm sẽ tăng 7-8%.

"Mạnh dạn" nhất trong dự báo là CTCK Bản Việt (VCSC), trong bản nhận định thị trường ngày 31/7, công ty này cho rằng CPI tháng 8 sẽ tăng 1,4-1,5% và đe dọa nghiêm trọng mức mục tiêu 7% của chính phủ.

Từ đầu năm tới nay, CPI mới tăng 2,68%. Như vậy từ nay tới cuối năm (tính cả tháng 8), nếu mỗi tháng CPI tăng 0,86% thì vẫn chưa "thủng" cận trên của biên độ lạm phát mục tiêu do chính phủ đề ra (7%). Hình như dư địa để "điều chỉnh" vẫn còn có chút thoải mái.

Minh Tuấn

tuannm

Cùng chuyên mục
XEM