Công bố hình ảnh những hành khách đầu tiên trên chuyến bay xấu số MH17

18/07/2014 16:17 PM |

Có tới hơn 100 người có mặt trên chuyến bay MH17 là các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu đang trên đường tới dự Hội thảo quốc tế về AIDS dự kiến diễn ra tại Melbourne, Úc.

Như tin đã đưa, chuyến bay xấu số MH17 của hãng hàng không quốc gia Malaysia đã bị rơi và bốc cháy tại phía đông Ukraina, gần với biên giới Nga vào ngày 17/7.

Phía Malaysia Airlines đã xác nhận, chuyến bay số hiệu MH17 thực hiện hành trình bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới thủ đô Kula Lumpur gặp nạn chở theo 298 người (bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn). 

Hãng này cũng xác nhận thông tin quốc tịch các nạn nhân. Theo đó, MH17 có 154 người Hà Lan, 43 người Malaysia (bao gồm 15 thành viên phi hành đoàn và 2 em bé), 28 người Úc, 12 người Indonesia, 9 người Anh, 4 người Đức 3 người Philippine và 1 người Canada. Toàn bộ số hành khách này đã thiệt mạng.

Đáng buồn là, trong số các nạn nhân, có tới hơn 100 người có mặt trên chuyến bay là các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu đang trên đường tới dự Hội thảo quốc tế về AIDS 2014 dự kiến diễn ra tại Melbourne, Úc.

Glenn Thomas, điều phối viên của tổ chức sức khỏe thế giới cũng được xác nhận có mặt trên chiếc MH17.

Đáng buồn hơn là hành khách người Úc mang tên Nick Norris cùng 3 người cháu của mình lần lượt là Mo (12 tuổi), Evie (10 tuổi) và Otis Maslin (8 tuổi) có mặt trên chuyến bay và cùng bị thiệt mạng.

Dưới đây là hình ảnh một số hành khách có mặt trên chuyến bay MH17 mới được công bố:

Từ trái qua phải: Học sinh tại Melbourne là Elaine Teoh, người đàn ông mang quốc tịch Úc Nick Norris, nhà kinh doanh bất động sản Albert Rizk và vợ của ông (người cuối cùng bên phải).
Một giáo viên tại trường Catholic girt tại Sydney, Úc.
Nhà nghiên cứu bệnh học Roger Guard (trái) cùng vợ (phải) cũng được xác nhận có mặt trên MH17.
Người dân cầu nguyện cho 298 hành khách trên chuyến bay MH17.

Phương Linh

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM