Chuyện thật như đùa việc 'đấu giá' gần 400 m2 'đất vàng' Hà Nội

06/07/2013 09:18 AM |

Mong muốn sở hữu mảnh "đất vàng", có vị trí đắc địa tại một quận trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nhiều người "chạy đôn chạy đáo", hết theo dõi thông tin, đến văn phòng công ty đăng ký tham gia đấu giá nhưng bị "dính" quả ... lừa?!

Thông báo một đằng, làm một nẻo?

Người tham gia mua hồ sơ phản ánh: Công ty cổ phần Bắc Trung Nam (địa chỉ B1, 277 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chuyên về lĩnh vực đấu giá bất động sản,å thông báo bán hồ sơ, thời gian đấu thầu rõ ràng khu "đất vàng"  rất công khai, thế nhưng, rất nhiều người đến đăng ký tham gia. Mua hồ sơ bị khất lần, không đăng ký, mua hồ sơ được.

Cụ thể, ngày 24/3/2013, công ty cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam (Cty Bắc Trung Nam) đăng thông báo bán đấu giá tài sản trên báo Hà Nội mới. Tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng 397m2 đất thuộc khu tập thể hưu trí Lê Quý Đôn, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP. Hà Nội. Khu đất này nằm ở vị trí đắc địa, ngay cạnh chợ Hà Đông. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ đấu giá từ ngày 26/4 đến hết ngày 28/4/2013. Thời gian dự kiến đấu giá vào lúc 9h30 ngày 4/5/2013.

Nhận được thông tin trên, rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố đã tìm mọi cách để mua hồ sơ, chờ đợi đến ngày 26/4 được tham gia đấu giá đất. Ngay từ đầu giờ sáng ngày 26/4/2013, đã có hàng chục khách hàng đợi trước cổng công ty Bắc Trung Nam để chờ mua hồ sơ đấu giá. Tuy nhiên, đến giờ bán hồ sơ thì đại diện công ty này nói, công ty hoãn bán hồ sơ với lý do, trên lô đất này chưa giải phóng mặt bằng xong, đề nghị các khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ để lại tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại, khi nào bán hồ sơ thì công ty sẽ thông báo.

Anh Lê Trung Kiên (trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) khách hàng đợi mua hồ sơ sáng ngày 26/4 cho biết, sau thời gian chờ đợi và trước thông tin báo hoãn bán hồ sơ từ phía công ty đưa ra, chúng tôi tìm gặp ông Lê Anh Linh - Giám đốc công ty cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam thì được ông Linh cho biết, khoảng 1 tháng nữa mới bán hồ sơ và cũng hướng dẫn chúng tôi gặp chị Lan  phụ trách bán hồ sơ để ghi lại tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, khi nào công ty bán hồ sơ sẽ thông báo cho mọi người. Thế nhưng, công ty này đã "treo đầu dê, bán thịt chó", với mục đích để hợp pháp hoá thủ tục để dành đất đó cho "đối tượng" đã sắp xếp sẵn.

Nhiều người dân cũng đã nhiều lần tìm đến công ty hỏi thông tin nhưng đều nhận được câu trả lời chưa bán cùng lời hứa khách hàng cứ yên tâm ra về, khi nào bán hồ sơ đại diện công ty thông báo cụ thể đến từng trường hợp riêng biệt.

Lắt léo, mờ ám bỏ quên quyền lợi khách hàng?

Anh Đặng Văn Nam (trú tại Hà Đông, Hà Nội) phản ánh: "Không chỉ ngày 26/4, mà nhiều lần sau  này đó, khách hàng chúng tôi tìm đến công ty gặp chị Lan nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung, thậm chí có lần, tôi hỏi chị Lan về việc mua hồ sơ đấu giá lô đất trên thì chị Lan tỏ ra không biết. 

Khi nói đích danh lô đất tại khu tập thể hưu trí Lê Quý Đôn, phường Hà Cầu, quận Hà Đông thì chị Lan mới đứng dậy mở tủ tài liệu lục, tìm một vài phút rồi quay ra trả lời, hồ sơ đấu giá lô đất này đã được bán từ hôm 17/5 và công ty đã tổ chức đấu giá xong từ ngày 1/6/2013. Nghe tới đây, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi kiểu cách làm ăn khuất tất từ phía công ty này. Nếu họ không muốn bán công khai thì đừng thông báo trên phương tiện đại chúng".

Không chỉ một hai trường hợp trên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết rất nhiều người tỏ ra bức xúc trước cách làm ăn "lạ" của công ty cổ phần Bắc Trung Nam. Điều kỳ lạ ở chỗ, phía công ty này đã thông báo thời gian bán hồ sơ, tổ chức đấu giá rõ ràng nhưng không hiểu vì lý do gì họ lại không bán cho những người đến đăng ký mua hồ sơ bán đấu giá lô đất trên. Thậm chí, họ còn "câu khách" bằng cách hẹn hò, cho xin thông tin, địa chỉ, số điện thoại rồi sẽ thông báo cho từng người một.

Trao đổi với PV, ông Lê Anh Linh, Giám đốc công ty cổ phần đấu giá Bắc Trung Nam khẳng định: "Những thông tin trên chỉ là một chiều, những trường hợp đó  tiếc 500 nghìn đồng nên đã không mua hồ sơ. Mà đã không mua hồ sơ thì chắc chắn không đủ điều kiện tham gia đấu giá". 

Ông Linh cũng cho biết, công ty đã thông báo công khai, những người đến đăng ký tham gia mua hồ sơ đều được nhân viên công ty hướng dẫn cụ thể. "Bản thân tôi cũng đã gặp, hướng dẫn một vài trường hợp cung cấp thông tin với báo chí. Trong đó có một người còn "đút" cho tôi 1 triệu đồng nhưng tôi không nhận, vì cầm tiền rồi sẽ rất khó làm việc và có những diễn biến rất khó lường", ông Linh nói.

Trước câu hỏi của PV: "Ông nói họ tiếc 500 nghìn đồng không mua hồ sơ, vậy tại sao họ lại sẵn sàng "đút" riêng cho ông 1 triệu đồng, điều này rất vô lý với câu nói trước đó của ông thì ông Linh nói: "Thực tế nó vậy. Tôi hướng dẫn, nói chuyện cụ thể nhưng họ có mua đâu". Đề cập tới việc đấu giá, ông Linh cho biết thêm, công ty đã thực hiện đúng các quy định, khách quan chứ không có quân xanh, quân đỏ gì trong việc này cả. Nếu không tin, hôm nào đấu giá các nhà báo cứ đến chứng kiến xem quy trình của nó ra sao. Thật nực cười là đã đấu giá rồi, còn đến chứng kiến gì nữa.

Ông Linh tự hào, qua đợt đấu giá lô đất vừa rồi, công ty đã thu thêm được gần 1,5 triệu đồng/m2 so với mức giá dự kiến ban đầu. Trước thông tin nhiều người phản ánh công ty sau khi hoãn ngày đấu giá, sau này tổ chức đấu giá nhưng không thông báo thời gian công khai trên báo chí, ông Linh nhấn mạnh, không đăng nữa vì chúng tôi đã thực hiện đúng quy định và chỉ đăng một lần thôi?!

Thật ra, chúng tôi không quan tâm đến việc công ty thu thêm được bao nhiêu mà chúng tôi cần ông Linh giải thích rõ, vì sao thông báo bán hồ sơ rộng rãi, lại không bán. Cứ cho rằng 1, 2 trường hợp tiếc 500 ngàn đồng như ông nói thì còn bao nhiêu trường hợp khác nữa? Cách giải thích của ông Linh cho thấy, thủ tục về thực hiện luật Đấu thầu xem ra có vấn đề. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét vụ việc này.                  

Vi phạm pháp luật

Tiến sỹ, luật sư Lương Văn Tuấn, đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho biết, việc công ty mập mờ trong đăng thông báo, không bán hồ sơ như phản ánh đã vi phạm quy định của pháp luật. Cụ thể là Nghị định số 17/2010 quy định về bán đấu giá tài sản của Chính phủ. Bởi lẽ, đã thông báo, niêm yết công khai nhưng người dân đến mua hồ sơ đấu giá mà phía công ty không bán, kéo dài thời gian và không thông báo cụ thể về thời gian tổ chức đấu giá sau khi hoãn lần một là vi phạm pháp luật.

Theo Quỳnh Chi

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM