Chọn bằng cấp nào để trở thành tỷ phú?

07/04/2015 09:47 AM |

Mơ ước mức lương hàng năm với bảy con số (USD)? Vâng, theo khảo sát mới nhất, các giải pháp nằm ở việc các bạn thanh thiếu niên có tự chọn được ngành nghề phù hợp cho mình hay không.

Ngành kỹ sư là ngành nghề phổ biến nhất của top 100 tỷ phú của thế giới, theo một nghiên cứu của Approved Index, một chỉ số nền tảng của mô hình kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp tại Anh, với hơn một phần năm (22%) trong số họ đã từng học kỹ thuật ở trình độ đại học - bao gồm cả Larry Page, người đồng sáng lập của Google.

Bằng việc tổng hợp dữ liệu từ 100 tỉ phú giàu nhất thế giới – theo danh sách của tạp chí Forbes năm 2015 – Approved Index nghiên cứu những ngành nghề được chọn bởi những doanh nhân thành công nhất.

Một yếu tố bất ngờ là 9% trong số họ đã chọn nghệ thuật, so với sáu tỷ phú, những người đã lựa chọn hoặc là một ngành khoa học, toán học hay chương trình luật (mỗi ngành 2%). Trong khi đó, 12 tỷ phú đã chọn ngành kinh doanh, gồm 8% nghiên cứu ngành kinh tế và 3% đã chọn ngành tài chính.

Xét về kết cuộc của sự nghiệp của họ trong tương lai, 19% làm giàu trong lĩnh vực công nghệ cao, 15% trong lĩnh vực buôn bán lẻ, bao gồm cả gia đình Walton – người đứng sau thành công của thương hiệu Wal-Mart.

Không bằng cấp, không thành vấn đề.

Bạn không phải là một chuyên gia kỹ thuật? Không thành vấn đề. Trong số 100 tỷ phú giàu nhất chỉ có 68 người có bằng cấp đại học; 32 người còn lại thì không. Tài sản trung bình cho những người không học - hoặc bỏ học giữa chừng - lên đến 24,03 tỉ USD, kỹ sư là bằng cấp tạo nên tài sản trung bình cao hơn, 25,77 tỉ USD.

Vài doanh nhân nổi tiếng và giàu có nhất thế giới đã chọn bỏ học giữa chừng khi đang học Đại học.

Những người sáng lập của một số công ty lớn nhất thế giới như Mark Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle) và Carl Icahn (Icahn Capital Management) tất cả họ đều đã bỏ trường đại học, nhưng bây giờ thì tất cả đều là những gương diển hình trong danh sách của Forbes.

Ngay cả tỷ phú hàng đầu của tạp chí Forbes, Bill Gates, người có một giá trị tài sản ròng hiện tại lên đến 78 tỉ USD, cũng từng bỏ học khi đang theo học tại Đại học Harvard danh tiếng.

Với 68% đã có một bằng cấp nhất định, Trilby Rajna, Chủ bút của Approved Index và là tác giả của tài liệu này, chia sẻ với CNBC rằng "có một bằng cấp sẽ giúp gia tăng cơ hội của bạn để tạo nên những khoảnh khắc tuyệt vời", tuy nhiên, "những gì liên kết các tỷ phú này không phải là những gì họ nghiên cứu, và bạn có thể đạt được bất cứ điều gì bạn muốn bất chấp xuất thân, chỉ cần biết niềm đam mê của bạn là gì."

>> Muốn thành công thì học ít thôi

Phương Uyên

CTV Thinh OrientVN

Cùng chuyên mục
XEM