Chọc tức Putin, Obama cử đại biểu đồng tính đi dự lễ khai mạc Thế vận hội Sochi

19/12/2013 08:30 AM |

Nga vừa thông qua đạo luật được xem là "chống người đồng tính".

Chính phủ của ông Obama vừa công bố danh sách đoàn đại biểu đến dự lễ khai mạc và bế mạc Thế vận hội Mùa đông lần thứ 22 tổ chức tại Sochi, Nga.

Giữa lúc tâm lý chống người đồng tính đang dâng cao tại Nga thì Mỹ lại cho hai vận động viên đồng tính nữ đi làm đại diện: Huyền thoại quần vợt Billie Jean King trong ngày khai mạc, và tuyển thủ hocky trên băng Caitlin Cahow vào lễ bế mạc.

Không chỉ vậy, những đại diện chính trị cho nước Mỹ cũng là những quan chức có vị trí thấp hơn bình thường. Janet Napolitano, Chủ tịch đại học California sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu trong ngày khai mạc, còn Thứ trưởng ngoại giao William Burns sẽ đại diện vào ngày bế mạc.

Vào thế vận hội lần thứ 21 được tổ chức năm 2010, Phó thủ tướng Mỹ Joe Biden đã có mặt trong ngày khai mạc tại Vancouver, Canada. Napolitano lúc đó xuất hiện trong ngày bế mạc cùng với Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Bộ Y tế và phục vụ nhân sinh, và đại sứ Mỹ của Liên Hợp Quốc Susan Rice.


Còn trong Thế vận hội Mùa đông năm 2006 tại Turin, Italy, Đệ nhất phu nhân Laura Bush và cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani là những đại biểu của Mỹ trong đoàn dự lễ khai mạc về bế mạc.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga đang căng thẳng trên nhiều vấn đề, trong đó có bộ luật  đồng tính tại Nga và việc Nga cho phép điệp viên Edward Snowden tị nạn. 

Cùng với Billie Jean King, đoàn đại biểu dự khai mạc thế vận hội năm nay còn có vận động viên trượt ván Brian Boitano, người giành huy chương vàng năm 1988, và cũng là một người đồng tính.


Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM