Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng nhẹ 0,15%

24/03/2015 12:04 PM |

Trong tháng 3/2015, giá xăng tăng hơn 1.600 đồng/lít nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) chỉ tăng nhẹ 0,15% so với tháng trước.

Những biến động giá cả trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một phần được tính cho CPI tháng 3/2015.

Đóng góp vào mức tăng chung của chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 có 6/11 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so với tháng trước. Do nghỉ Tết kéo dài khiến nhu cầu vui chơi, ăn uống ngoài gia đình tăng cao, là nguyên nhân chính khiến giá cả nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,36% và nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,18% so với tháng trước.

Đây cũng là 2 nhóm chỉ số có tác động lớn nhất đến mức tăng của CPI trong tháng 3 này. Các nhóm hàng hóa khác trong rổ hàng hóa tính CPI chỉ tăng nhẹ không đáng kể.

Trong nhóm hàng có chỉ số giảm giá, Giao thông là nhóm có mức giảm lớn nhất 0,31%, kế tiếp là nhóm Đồ uống và thuốc lá giảm 0,11% so với tháng trước.

Như vậy, chỉ số CPI đã tăng trở lại sau 2 tháng giảm mạnh đầu năm, tuy nhiên tính chung quý 1/2015 lạm phát tới thời điểm này vẫn âm 0,1%.

Diễn biến CPI cả nước từ năm 2014 đến nay (Nguồn: Tổng cục Thống kê).

Diễn biến CPI cả nước từ năm 2014 đến nay (Nguồn: Tổng cục Thống kê).

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, chỉ số giá USD tháng 3 có mức tăng 0,16% so với tháng trước và 1,29% so với cùng kỳ. Trong khi đó, giá vàng tháng 3 giảm 1,63% so với tháng trước và giảm 5,36% so với cùng kỳ năm ngoài.

Nhìn chung, mức lạm phát tháng 3 đã được dự báo trước, khi 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đều đã công bố CPI trước đó: CPI Hà Nội có mức tăng 0,38% và CPI TP Hồ Chí Minh tăng 0,16% so với tháng trước.

>> Tăng giá để kéo CPI?

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM