Cập nhật: Đã vớt 40 thi thể ở khu vực tìm kiếm QZ8501

30/12/2014 15:44 PM |

Các thành viên đội tìm kiếm đã phát hiện ra vật thể khả nghi được cho là giống với ván trượt thoát hiểm và cửa máy bay, nhà chức trách Indoneisa tuyên bố với truyền thông.

AFP dẫn lời người phát ngôn hải quân Indonesia cho biết tàu chiến Bung Tomo của nước này đã vớt được 40 thi thể nạn nhân và con số có thể tiếp tục tăng.

Vớt hơn 40 thi thể ở khu vực tìm kiếm QZ8501
Bản đồ khu vực tìm kiếm. 
Vớt hơn 40 thi thể ở khu vực tìm kiếm QZ8501
Địa điểm đội tìm kiếm phát hiện các vật thể từ máy bay và thi thể nạn nhân. Tàu hải quân Indonesia sẽ chuyển thi thể về Tanjung Pandan để nhận diện:

 

Vớt hơn 40 thi thể ở khu vực tìm kiếm QZ8501

"Thật đau lòng khi nghe tiếng khóc than của người thân các hành khách. Họ luôn trông đợi một phép màu, nhưng hôm nay họ phải xem một bản tin thời sự tồi tệ nhất", BBC đưa tin từ Surabaya.

Reuters phỏng vấn một thành viên đội tìm kiếm cho biết, tất cả 6 thi thể mà họ vớt đều không mặc áo phao cứu hộ.

Nhân viên cứu hộ kể với Jakarta Post rằng họ tưởng những người nổi trên mặt nước đang vẫy tay để cầu cứu, nhưng khi tới gần thì họ thấy tất cả nạn nhân đã chết.

Nhà chức trách Indonesia đã tuyên bố tìm thấy nhiều mảnh vỡ trên biển của máy bay AirAsia số hiệu QZ8501 gặp nạn vào ngày chủ nhật vừa qua, theo hãng tin SkyNews.

Các thành viên đội tìm kiếm đã phát hiện ra vật thể khả nghi được cho là giống với ván trượt thoát hiểm và cửa máy bay, nhà chức trách Indonesia tuyên bố với truyền thông.

Tờ CCTV News nói rằng các thành viên đội tìm kiếm cũng đã phát hiện một thi thể người và hành lý trong khu vực tìm kiếm. Cụ thể, nhà chức trách Indonesia phát biểu trên đài địa phương và dùng từ “các nạn nhân” đã được tìm thấy gần khu vực máy bay biến mất.

Theo tờ CNN, các thân nhân hành khách trên chuyến bay QZ8501 đã được thông báo sơ bộ về tình hình và họ sẽ sớm được bố trí gặp các nhà chức trách địa phương tại trung tâm tìm kiếm cứu nạn Indonesia.

Đây là kết quả mới nhất được công bố trong ngày thứ 3 tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của AirAsia khi đang trên đường từ Indonesia tới Singapore kể từ ngày chủ nhật vừa qua.

Những vật thể khả nghi được phát hiện vẫn chưa được xác nhận là phần lối thoát hiểm và cửa của máy bay, nhưng các nhà chức trách khẳng định rằng những vật thể này là từ máy bay mất tích.

Trước đó vào ngày hôm qua, các nhà chức trách Indonesia tuyên bố đội tìm kiếm đã phát hiện ra một vài vật thể khả nghi, vết dầu loang nhưng họ không thể tìm lại được bất cứ vật thể nào và vết dầu loang được xác định không phải của máy bay mất tích.

“Chúng tôi đã phát hiện ra khoảng 10 vật thể lớn và rất nhiều vật thể màu trắng nhỏ. Đáng tiếc là chúng tôi không thể chụp ảnh lại được. Vị trí những vật thể phát hiện được ở cách khoảng 10km từ địa điểm máy bay biến mất khỏi màn hình radar”, Agus Dwi Rutranto – thành viên lực lượng không quân Indonesia phát biểu trong buổi họp báo vào ngày hôm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh về các vật thể khả nghi được tìm thấy:

Như tin đã đưa, chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của AirAsia đã mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào lúc 6h17 phút sáng ngày chủ nhật (giờ địa phương) khi mới bay được nửa hành trình từ Indonesia đến Singapore. Ban đầu máy bay được xác nhận là gặp nạn gần đảo Belitung của Indonesia – nơi gần với vị trí cuối cùng được nhìn thấy của máy bay.

Và hiện tại, các nhà chức trách nói rằng máy bay có lẽ đã “ở sâu dưới đáy biển”.

Máy bay QZ8501 chở theo 155 người Indonesia, 3 người Hàn Quốc, 1 từ Singapore, Anh, Malaysia và Pháp. Trong đó có 16 trẻ em và 1 em bé.

>> Số phận của AirAsia sẽ ra sao sau vụ máy bay mất tích?

Phương Linh

Đàm Vân

Cùng chuyên mục
XEM