Cấm xe tải nặng trên quốc lộ 1, tài xế không hiểu tại sao

12/12/2015 09:22 AM |

Một số tài xế không hiểu vì sao lại cấm đường đã dừng xe tại nút giao rồi nhảy xuống đường phân trần với lực lượng cảnh sát giao thông.

Banner thông báo cấm ôtô tải có tổng tải trọng trên 5 tấn lưu thông qua quốc lộ 1A đoạn từ km 1918+560 (Nút giao Bình Thuận) đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 - Ảnh: Hữu Khoa
Banner thông báo cấm ôtô tải có tổng tải trọng trên 5 tấn lưu thông qua quốc lộ 1A đoạn từ km 1918+560 (Nút giao Bình Thuận) đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 - Ảnh: Hữu Khoa

Ngày 11-12, Cục Quản lý đường bộ 4 (thuộc Tổng cục đường bộ, Bộ Giao thông vận tải) cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông từ 6g - 8g30 và từ 16g - 18g30 trên quốc lộ 1, đoạn từ TP.HCM đi Long An và Tiền Giang.

Theo ghi nhận, 16g cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông chốt chặn tại nút giao thông Bình Thuận huyện Bình Chánh, TP.HCM để hướng dẫn các tài xế chạy đúng lộ trình.

Theo đó, nhiều tài xế không chú ý đến việc cấm đường nên cho xe chạy thẳng quốc lộ 1 để về các tỉnh miền Tây.

Không hiểu vì sao

Ba cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại nút giao vẫy tay ra tín hiệu đề nghị các xe tải chạy vòng lại để lên đường dẫn cao tốc.

Một số tài xế không hiểu vì sao lại cấm đường đã dừng xe tại nút giao rồi nhảy xuống đường phân trần với lực lượng cảnh sát giao thông.

Thời điểm trên, nhiều ôtô tải từ các ngã đường dồn về dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông. Đến khoảng 16g30 cùng ngày, tình hình giao thông mới thông thoáng.

Trong khi đó, phía trên cầu vượt nút giao Bình Thuận, một vài tài xế xe tải trên 5 tấn chạy lố lên cầu một đoạn khoảng 10 mét đành phải lùi xe lại để đi vào đường dẫn cao tốc.

Trên đường Nguyễn Văn Linh hướng về đường dẫn cao tốc Trung Lương, hàng loạt xe tải, xe container nằm dọc bên đường chờ qua giờ cấm đường. Đoạn quốc lộ 1 từ nút giao Bình Thuận đến vòng xoay An Lạc (Q.Bình Tân), xe cộ nối đuôi nhau di chuyển chậm cả hai hướng.

Theo Cục Quản lý đường bộ 4, việc cấm một số đoạn trên quốc quốc lộ 1 vào giờ cao điểm nhằm kéo giảm tình gây kẹt xe, tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua.

Cụ thể, cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao Bình Thuận, huyện Bình Chánh (giao lộ đường Nguyễn Văn Linh và đường dẫn vào đường cao tốc) đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835, Long An, dài 9,3km. Cấm xe tải trên 5 tấn lưu thông đoạn qua Khu công nghiệp Tân Hương (Tiền Giang) dài 2,4km.

Quốc lộ 1 thông thoáng hơn

Theo ông Nguyễn Văn Thành - phó cục trưởng Cục Quản lý đường bộ 4 - Bộ Giao thông vận tải trong buổi sáng đầu tiên ngày 11-12 hạn chế xe trên 5 tấn lưu thông giờ cao điểm trên Quốc lộ 1 ở một số đoạn trên địa bàn TP HCM, Long An và Tiền Giang đã giúp tuyến quốc lộ trở nên thông thoáng, không còn ùn tắc giao thông như những ngày trước.

Trả lời về việc nhiều xe vẫn lưu thông vào Quốc lộ 1, ông Thành cho biết là do nhiều lái xe chưa nhận được thông tin cấm xe trên 5 tấn lưu thông vào Quốc lộ 1. Do đó, trong những ngày đầu các đơn vị chức năng chỉ nhắc nhở và chưa xử phạt.

Về hiện tượng do bị cấm lưu thông vào Quốc lộ 1, nhiều xe trên 5 tấn đậu đỗ hàng dài trên các đường Nguyễn Văn Linh, đường dẫn vào đường cao tốc ở TP HCM và đường dẫn vào đường cao tốc ở Tiền Giang ông Thành cho biết trước mắt các đơn vị chức năng chỉ nhắc nhở và yêu cầu xe phải lưu thông theo lộ trình hướng dẫn hoặc đi vào đường cao tốc.

Cục Quản lý đường bộ 4 cắm bảng cấm xe trên 5 tấn dừng đậu trên Quốc lộ 1, nay sẽ tiếp tục bổ sung cắm bảng cấm dừng đậu trên đường Nguyễn Văn Linh và các đường dẫn vào đường cao tốc ở TP HCM và Tiền Giang để tránh gây kẹt xe trên các đường trên.

Cảnh sát giao thông điều tiết xe có trọng tải trên 5 tấn không được lưu thông vào quốc lộ 1 bắt đầu từ nút giao Bình Thuận (vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh) - Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh sát giao thông điều tiết xe có trọng tải trên 5 tấn không được lưu thông vào quốc lộ 1 bắt đầu từ nút giao Bình Thuận (vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh) - Ảnh: Hữu Khoa
Do bị cấm nên hàng chục chiếc xe tải và container đậu kéo dài trên đường Nguyễn Văn Linh chờ hết giờ cấm để lưu thông khiến xe cộ khu vực này thường xuyên bị ùn ứ - Ảnh: Hữu Khoa
Do bị cấm nên hàng chục chiếc xe tải và container đậu kéo dài trên đường Nguyễn Văn Linh chờ hết giờ cấm để lưu thông khiến xe cộ khu vực này thường xuyên bị ùn ứ - Ảnh: Hữu Khoa
Các xe có tải trọng trên 5 tấn được chỉ dẫn đi vào đường cao tốc để về các tỉnh miền tây - Ảnh: Hữu Khoa
Các xe có tải trọng trên 5 tấn được chỉ dẫn đi vào đường cao tốc để về các tỉnh miền tây - Ảnh: Hữu Khoa
Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM thông thoáng trong ngày đầu ra cấm xe ô tô có tải trọng trên 5 tấn đi vào - Ảnh: Hữu Khoa
Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM thông thoáng trong ngày đầu ra cấm xe ô tô có tải trọng trên 5 tấn đi vào - Ảnh: Hữu Khoa
Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM vắng bóng các xe tải trọng lớn - Ảnh: Hữu Khoa
Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP.HCM hướng từ các tỉnh miền Tây về TP.HCM vắng bóng các xe tải trọng lớn - Ảnh: Hữu Khoa
Thanh tra Sở giao thông TP.HCM điều tiết xe có tải trọng trên 5 tấn không được lưu thông vào quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Thanh tra Sở giao thông TP.HCM điều tiết xe có tải trọng trên 5 tấn không được lưu thông vào quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Xe tải và xe container tải trọng lớn xếp hàng dài trên đường dẫn cao tốc để chờ hết giờ cấm lưu thông vào quốc lộ 1 - Ảnh: Hữu Khoa
Xe tải và xe container tải trọng lớn xếp hàng dài trên đường dẫn cao tốc để chờ hết giờ cấm lưu thông vào quốc lộ 1 - Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều tài xế xe tải chưa biết qui định cấm xe tải vào quốc lộ 1 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều tài xế xe tải chưa biết qui định cấm xe tải vào quốc lộ 1 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Ngày đầu cấm xe có tải trọng trên 5 tấn lưu thông vào quóc lộ 1 từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Ngày đầu cấm xe có tải trọng trên 5 tấn lưu thông vào quóc lộ 1 từ nút giao Bình Thuận đến giao lộ quốc lộ 1 với đường DT835 vào giờ cao điểm - Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh sát giao thông chốt chặn không cho xe có tải trọng trên 5 tấn vào quốc lộ 1A vào giờ cao điểm đoạn từ nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh sát giao thông chốt chặn không cho xe có tải trọng trên 5 tấn vào quốc lộ 1A vào giờ cao điểm đoạn từ nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh sát giao thông điều tiết xe tải có trọng tải trên 5 tấn không lưu thông vào quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa
Cảnh sát giao thông điều tiết xe tải có trọng tải trên 5 tấn không lưu thông vào quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Bình Thuận, H.Bình Chánh, TP.HCM - Ảnh: Hữu Khoa

 

Theo N.ẨN - ĐỨC PHÚ

Cùng chuyên mục
XEM