Brazil đang trả giá vì đăng cai World Cup?

21/06/2013 17:16 PM |

Việc giành được quyền đăng cai các giải thể thao quốc tế lớn như World Cup thường được xem là một vinh dự lớn cho các quốc gia. Tuy nhiên, tại Brazil việc này dường như đang gây ra những cảnh hỗn loạn.

Hôm 18/6, hàng trăm nghìn người ở nhiều thành phố lớn của Brazil đã xuống đường tham dự cuộc biểu tình quy mô nhất 20 năm qua, để phản đối việc tăng chi phí giao thông và chi phí tổ chức hai giải bóng đá quốc tế - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Người dân giận dữ trước việc chính phủ nước này chi hàng tỷ USD để tổ chức Cúp Liên đoàn các châu lục (Confederation Cup) và World Cup 2014. Ngoài ra vào năm 2016, Brazil còn tổ chức Olympic tại Rio de Janeiro - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Nhiều người than phiền, chính phủ đang dùng quá nhiều tiền dành cho giáo dục và y tế, vào xây dựng công trình phục vụ hai sự kiện thể thao này. Nhiều nhà lãnh đạo cũng bị cáo buộc đục nước béo cò và tham nhũng.

Đây được xem là một hành động “đổ thêm dầu vào lửa” đối với nền kinh tế đang phát triển ngày càng chậm chạp, lạm phát cao và tình trạng bạo lực gia tăng của Brazil - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Đây là vụ biểu tình mới nhất trong hàng loạt cuộc tuần hành suốt hai tuần qua, bày tỏ sự phản đối của người dân trước tình hình kinh tế trì trệ, lạm phát cao. Làn sóng biểu tình khởi phát từ đầu tháng 6 - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại trung tâm Rio de Janeiro. Xung đột dữ dội xảy ra khi người biểu tình ném đá, chai xăng, dừa khô vào cảnh sát.

Người biểu tình cũng đốt xe ô tô và cướp phá cửa hàng. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán các nhóm thanh niên đeo mặt nạ - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Trong khi đó, tại thủ đô Brasilia, người biểu tình tập trung trước tòa nhà quốc hội dựng lều, ném đá làm vỡ cửa sổ tòa nhà. Khoảng 100 người đã trèo lên nóc tòa nhà quốc hội hát quốc ca rồi leo xuống - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Tại Sao Paulo, khoảng 65.000 xuống đường tuần hành hòa bình. Trong khi khoảng 3.000 người tập trung ngoài tòa thị chính thành phố Porto Alegre, cảnh sát đã phải can thiệp sau khi một chiếc xe buýt bị đốt cháy - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Các cuộc biểu tình cũng lan ra nhiều thành phố như Vitoria, Novo Hamburgo, Maceio... Tại các thành phố này, lực lượng sinh viên, thanh niên cũng xuống đường biểu tình - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Bộ trưởng Bộ Thể thao Aldo Rebelo cảnh báo rằng, chính quyền sẽ không cho phép các cuộc biểu tình phá hỏng việc tổ chức giải bóng đá quốc tế tại quốc gia Nam Mỹ này.

Ông Aldo nói: “Chính phủ nhận trách nhiệm và vinh dự đăng cai hai sự kiện quốc tế. Chúng tôi sẽ làm tất cả để bảo đảm an ninh và sự an toàn của những người hâm mộ và khách du lịch” - Ảnh: Bloomberg.

 

 

Tuy nhiên, vài giờ sau đó, nhằm xoa dịu những người biểu tình, Tổng thống Dilma Rousseff tuyên bố, biểu tình hòa bình là hợp pháp và là một phần của nền dân chủ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy bà Rousseff vẫn được tín nhiệm, đặc biệt trong tầng lớp người nghèo và người lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ ủng hộ bà đã bắt đầu giảm trong những tuần gần đây - Ảnh: Bloomberg.

 

 

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM