Bình Dương: Cháy rụi đại lý xe máy giữa đêm khuya

26/04/2014 10:35 AM |

Ngọn lửa bùng phát đêm 25-4 bao trùm toàn bộ cửa hàng xe máy của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tân Long Vân (đại lý của Honda VN, nằm trên quốc lộ 13, P.Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Tới rạng sáng 26-4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chưa có thống kê thiệt hại chính thức, nhưng một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết khi xảy ra đám cháy trong cửa hàng có tới hàng trăm xe máy các loại, trong đó đa phần là xe máy mới, nhiều chiếc vừa được nhập về.


Trong khi lực lượng chức năng đang nỗ lực chữa cháy, nhiều xe máy trong số đó đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Các nhân chứng cho biết, ngọn lửa bùng phát vào khoảng 22g ngày 25-4. Khi đó, một số người dân ở trọ phía sau cửa hàng xe máy nghe thấy tiếng nổ lộp bộp.

Người dân chạy ra xem thì thấy kho chứa phía sau của cửa hàng này đang bốc cháy. Do trong cửa hàng chứa rất nhiều xe máy và phụ tùng, dầu nhớt... nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng bao trùm toàn bộ cửa hàng.

 

Hiện trường đám cháy - Ảnh: BÁ SƠN

Lực lượng chức năng dùng thêm hóa chất để dập lửa - Ảnh: BÁ SƠN

Khoảng 10 xe chữa cháy của Bình Dương được điều tới hiện trường. Khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 13 và đường Nguyễn Văn Tiết (nối vào trung tâm hành chính thị xã Thuận An) trở nên náo loạn vì vụ cháy.

Đám cháy lan rộng cả khu vực kho phía sau và khu vực tiền sảnh phía trước. Phải sau hơn hai giờ bùng phát, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn. Cửa hàng hầu như bị cháy đen, nhiều khung thép bị gãy sụp và nhiều xe máy, phụ tùng bị cháy...

 

Cửa hàng xe máy tan hoang sau đám cháy - Ảnh: BÁ SƠN

Người dân địa phương cho biết vào buổi chiều trước khi xảy ra đám cháy (khoảng 17-18g ngày 25-4) trận mưa lớn tại đây làm rơi một panô quảng cáo, gây cúp điện ngay quanh khu vực cửa hàng xe máy bị cháy. Lực lượng chức năng đang điều tra có sự liên quan giữa hai sự cố này hay không, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Theo BÁ SƠN

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM