Bầu Đức trồng bắp

21/02/2014 14:03 PM |

Sau thành công từ việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như cao su, mía đường, cọ dầu, mới đây Bầu Đức đã bổ sung thêm cây bắp vào danh sách này khi cho trồng thí điểm thành công gần 5000 ha tại Campuchia.

Nội dung nổi bật:

- Diện tích: Trong 2013 và đầu 2014, diện tích gieo trồng vào khoảng 5.000 ha. Riêng trong niên vụ 2014, tập đoàn có thể sẽ nâng diện tích lên từ 8.000 – 10.000 ha. Nếu làm tốt một năm tập đoàn có thể làm từ 2 - 3 vụ. 

- Doanh thu dự kiến: Năng suất vào khoảng 14 tấn/ha, mỗi năm làm 2 vụ nên năng suất có thể lên 28 tấn/ha/năm, giá bán ra thị trường vào khoảng 6.000 đồng/kg, doanh thu vào khoảng 168 triệu đồng/ha. Nếu năm 2014, Tập đoàn HAGL nâng diện tích trồng cây bắp lên 8.000 ha mỗi năm thì doanh thu có thể lên đến 1344 tỷ đồng.

- Thị trường: Ba thị trường Ấn Độ, Brazil và Thái Lan chiếm 86,3% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng bắp về Việt Nam trong năm 2013.



Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Sự - Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL, cho biết ngoài cây cao su và cây cọ dầu, tập đoàn cũng đang tính toán sẽ tổ chức đầu tư thêm một số cây ngắn ngày khác như cây bắp, trong thực tế cây bắp đã qua giai đoạn thí điểm rất thành công, năng suất dự kiến có khả năng gấp đôi ở địa phương và kể cả ở Việt Nam. 

Trong 2013 và đầu 2014, diện tích gieo trồng vào khoảng 5.000 ha. Riêng trong niên vụ 2014, tập đoàn có thể sẽ nâng diện tích lên từ 8.000 – 10.000 ha.

Hiện cây bắp đang trồng rất thành công với năng suất gấp đôi, đồng nghĩa với hiệu quả tăng lên gấp đôi. Cùng với đó là vòng quay vốn của cây ngắn ngày này là 4 tháng, do vậy theo tính toán, nếu làm tốt một năm tập đoàn có thể làm từ 2 - 3 vụ. 

Năng suất vào khoảng 14 tấn/ha, mỗi năm làm 2 vụ nên năng suất có thể lên 28 tấn/ha/năm, giá bán ra thị trường vào khoảng 6.000/kg, từ đó có thể tính ra doanh thu vào khoảng 168 triệu/ha. Và nếu năm 2014, Tập đoàn HAGL nâng diện tích trồng cây bắp lên 8.000 ha mỗi năm thì doanh thu có thể lên đến 1344 tỷ đồng.

Đây được xem là một chiến lược thông minh của HAGL và nếu dự án trồng bắp được thực hiện và thành công thì năm 2014 này, bên cạnh mía và cao su, bắp cũng sẽ là một trong những nguồn thu chính của tập đoàn này. Bên cạnh đó, hiện nay mỗi năm Việt Nam nhập khẩu tới 2 triệu tấn bắp nên trong tương lai Việt Nam có thể là thị trường tiềm năng cho sản phẩm bắp của Bầu Đức.

Theo số liệu thông kê do Tổng cục hải quan công bố, trong năm 2013 kim ngạch nhập khẩu bắp về Việt Nam từ các thị trường đạt 2.188.979 tấn, trị giá 674.843.566, tăng 35,6% về lượng và tăng 34,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. 

Theo đó, Ấn Độ vẫn là thị trường lớn nhất cung cấp bắp cho Việt Nam với khoảng 1 triệu tấn. Thị trường lớn thứ hai là Braxin, Thái Lan đã vượt qua thị trường Achentina đứng ở vị trí lớn thứ ba cung cấp bắp cho Việt Nam. Ba thị trường trên chiếm 86,3% tổng trị giá nhập khẩu mặt hàng bắp về Việt Nam trong năm 2013.

Cũng theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2013 của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố, việc đầu tư vào mía đường trong năm đầu tiên đi vào hoạt động đã mang về cho HAGL xấp xỉ 840 tỷ đồng doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 30%. HAGL đang có vùng trồng mía nguyên liệu lên đến 10.000 ha và nhà máy ép có công suất 7.000 tấn mía/ngày.

Trong khi mía đường thu được thành công ngoài mong đợi thì doanh thu từ cao su vẫn còn khá khiêm tốn. Theo dự kiến ban đầu, HAGL sẽ thu về 512 tỷ đồng từ cao su nhưng kết quả chỉ đạt 239 tỷ đồng – chiếm 9% tổng đoanh thu. Như vậy, mảng nông nghiệp gồm mía đường đã đóng góp 39% tổng doanh thu năm 2013. Dự kiến, nguồn thu từ 2 sản phẩm này sẽ tăng đáng kể trong năm 2014 và có thể các nhà đầu tư sẽ không bất ngờ nếu HAGL công bố thêm nguồn thu từ việc trồng bắp trong thời gian tới.

>> Năm 2013: Bầu Đức kiếm tiền từ đâu?

Theo Nguyễn Phú

thuyntt

Cùng chuyên mục
XEM