Báo chí nước ngoài nói gì về vụ Lý Nhã Kỳ uy hiếp an toàn bay?

14/05/2013 16:59 PM |

Trong tin tức đăng tải ngày 13/5, tờ Daily Mail của Anh đã đăng tải thông tin về việc hai phi công Việt Nam bị phạt và cấm bay sau khi cho Lý Nhã Kỳ vào khoang lái lúc máy bay đang cất cánh. Đây là chuyến bay từ Hồng Kông về Việt Nam.

“Hai phi công ở Việt Nam bị phạt và đình chỉ bay một tháng vì cho người mẫu chụp hình trong buồng lái”, tờ Daily Mail giật tít.

Mức phạt dành cho cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý là 216 bảng Anh (tương đương 7,5 triệu đồng), còn cơ phó Nguyễn Xuân Hải là 92 bảng Anh (tương đương 3 triệu đồng).

Theo Daily Mail, dù máy bay đang bay ở chế độ bay tự động nhưng quy tắc an toàn không cho phép phi công rời chỗ. Khi bay ở chế độ này, phi công không được phép rời vị trí. Họ phải theo dõi đường bay và sẵn sàng đưa máy bay về chế độ lái bằng tay nếu có sự cố xảy ra. Đồng thời, những ai không có phận sự thì cũng không được quyền vào buồng lái.

"Mặc dù máy bay đang được đặt ở chế độ lái tự động trong thời điểm chụp ảnh, nhưng hai phi công này đã vi phạm quy định an toàn hàng không bởi phi công đã rời ghế của mình", tờ báo Anh nhận định.


Trang này cũng dẫn lời lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam cho biết, đây là một hành động đe dọa an toàn bay và sẽ bị trừng phạt.

Model Ms Ky, a former tourism ambassador for Vietnam, posed with the pilots during a flight from Hong Kong to Hanoi

Tờ báo Anh cũng không quên đặt một tấm hình minh họa người đẹp Việt Nam, kèm chú thích ảnh khá châm biếm: "Model Ms Ky, a former tourism ambassador for Vietnam, posed with the pilots during a flight from Hong Kong to Hanoi" (Tạm dịch: Người mẫu Kỳ, cựu đại sứ du lịch của Việt Nam, đã chụp ảnh cùng các phi công trong chuyến bay từ Hongkong về Hà Nội).

Trước đây, một vụ việc tương tự cũng xảy ra ở hãng hàng không Air India của Ấn Độ. Đó là chuyến bay trên chiếc Airbus 320 với 166 hành khách diễn ra ngày 12/4 từ Bangkok đến New Delhi..

Hai phi công này đã rời buồng lái để vào phòng thương gia ngủ trưa, sau khi chỉ cách điều khiển chế độ tự động cho 2 tiếp viên trên máy bay. Tuy nhiên, không may cho họ là một trong hai tiếp viên đã vô tình bấm nút tắt chế độ lái tự động và các phi công phải nhanh chóng vào ghế điều khiển trực tiếp.

Vụ vào khoang lái trong khi bay của Lý Nhã Kỳ trên Daily Mail cũng nhận được khá nhiều bình luận của bạn đọc. Có người cho rằng phi công thiếu trách nhiệm, có người khen cô Lý Nhã Kỳ rất đẹp và có cả độc giả vui tính cho rằng đây là ví dụ điển hình nhất về việc nam giới có thể phạm sai lầm rất lớn khi đứng trước người đẹp.


Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM