Bánh trung thu nào đắt nhất năm nay?

25/09/2012 15:16 PM |

Giá bán "leo" lên mốc 12 triệu đồng/hộp.

Trong mùa Trung thu năm nay, hàng loạt khách sạn, nhà hàng nổi tiếng như Daewoo, Hilton Opera, Long Đình…  đã tiếp tục chớp cơ hội tung ra thị trường các mẫu bánh siêu cao cấp. Trong đó, đáng chú ý có những sản phẩm khá đắt lên tới gần 12 triệu đồng/hộp.

Mặc dù tình hình kinh tế đang gặp phải nhiều khó khăn khiến người tiêu cắt giảm chi tiêu, nhưng những hộp bánh trung thu giá “khủng” hàng triệu đồng vẫn được nhiều nhà hàng, khách sạn tung ra thị trường. Đây được xem là dòng sản phẩm cao cấp, dành cho nhu cầu biếu tặng và các gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.

Các nhà hàng, khách sạn đua nhau tung mẫu siêu cao cấp

Vào những năm trước đây, Tết Trung thu luôn được xem là thời điểm dành cho các em nhỏ với bao háo hức để được thưởng thức những chiếc bánh nướng, dẻo truyền thống. Đến nay, dịp đặc biệt này đã lan rộng sang mọi đối tượng. Đặc biệt, đây còn là thời điểm khá lý tưởng để những người thân thiết tặng cho nhau những chiếc bánh đầy ý nghĩa và sang trọng.

Năm nay, nhiều khách sạn, nhà hàng nổi tiếng như Daewoo, Hilton Opera, Long Đình, Fortuna, Sofitel, khách sạn Hà Nội… vẫn không quên chớp cơ hội tung ra thị trường các mẫu bánh cao cấp, siêu cao cấp phục vụ cho khách hàng "VIP" và nhu cầu biếu tặng.

Ảnh minh họa
Hộp bánh giá gần 12 triệu của khách sạn Hà Nội

Đứng đầu trong danh sách những sản phẩm bánh trung thu có giá “khủng” nhất năm nay là khách sạn Hà Nội. Khách sạn này đã tung ra các sản phẩm bánh trung thu siêu khủng, có giá vài triệu, thậm chí là cả chục triệu.

Điển hình như hộp bánh Kim Long Kết Nguyệt Chivas 18, gồm 4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn và 1 chai rượu Chivas 18 năm có giá gần 4 triệu đồng; Vương Kim Trị Ngộ Ballantines17 có giá trên 4 triệu đồng; Vương Kim Trị Ngộ Ballantines 21 có giá gần 7 triệu đồng/hộp…

Đáng chú ý, năm nay khách sạn này còn đưa ra hộp bánh Vương Kim Trị Ngộ Ballantines 30 có giá lên lên tới gần 12 triệu đồng, với 4 bánh to nhân sen trắng 2 lòng đỏ trứng mặn và 1 kèm chai rượu Ballantines 30 năm. Đây được xem là hộp bánh có mức giá “khủng” nhất trên thị trường hiện nay.

Theo đại diện khách sạn Hà Nội, việc bánh trung thu năm nay có sự chênh lệch với nhiều mức giá khác nhau là do chất lượng rượu đi kèm. Với mỗi chai rượu tây càng lâu năm thì giá càng đắt.

Đứng kế sau khách sạn Hà Nội về các dòng bánh trung thu có mức giá “khủng” là những sản phẩm của Daewoo. Trong đó, với những hộp bánh như Kim long Kết nguyệt Tân tri cựu hữu gồm 4 bánh to nhân sen trắng lòng đỏ trứng mặn và 1 chai rượu Chivas 12 năm giá 2,4 triệu đồng, Kim long Kết nguyệt Chivas 18 năm giá 4 triệu đồng…. Loại bánh cao nhất năm nay là Kim long Kết nguyệt Chivas 21 năm - Đoàn tụ dưới trăng, giá niêm yết hơn 6 triệu đồng. 

Tiếp đến là bánh trung thu kèm rượu của Nhà hàng Long Đình, với mức giá cao nhất là 4,288 triệu đồng với sản phẩm An Quý Balentine 17; An quý Gold Label Reserve có giá 3,68 triệu đồng; An Quý Vang Đỏ là 2,08 triệu đồng….

Ảnh minh họa
Hộp bánh của Daewoo

Không chịu thua kém hai đại gia trên, năm nay khách sạn Hilton Hanoi Opera cũng tung ra thị trường các loại hộp bánh sang trọng cùng 8 lựa chọn về hương vị là: đậu đỏ, trà xanh và đậu xanh, trà xanh và hạt sen, khoai môn, khoai môn cùng trứng muối, lá dứa, lá dứa và trứng muối, vừng đen.

Đứng đầu trong danh sách sản phẩm của khách sạn Hilton Hanoi Opera là hộp bánh Vip Bạch Kim với 4 bánh và rượu Hennessy kèm bàn cờ, có giá 3,8 triệu đồng, tiếp đến là hộp bánh VIP cao cấp với 4 bánh và rượu La Croix Bacalan Merlot với giá 2,8 triệu đồng…

Thương hiệu lớn cũng “tranh nhau” ra bánh

Cùng hòa nhịp vào không khí của thị trường Tết Trung thu, năm nay các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị… cũng tung ra nhiều sản phẩm hút khách.

Điển hình, Công ty Kinh Đô năm nay đã tung ra thị trường bộ sưu tập Trăng vàng với các dòng sản phẩm như: Trăng vàng kim cương, bạch kim, hoàng kim, hồng ngọc… Trong đó, đứng đầu danh sách sản phẩm đắt nhất là Trăng vàng kim cương có giá hơn 2,2 triệu đồng. 

Còn đối với Công ty cổ phần Bibica, sản phẩm có mức giá cao nhất của thương hiệu này hiện là dòng bánh Đế Nguyệt có giá trên 1 triệu đồng…

Ảnh minh họa
Hộp bánh Trăng vàng kim cương của Kinh Đô

Khảo sát của PV tại thị trường Hà Nội cho thấy, mặc dù ngày Tết Trung thu đang đến gần, nhưng nhiều địa điểm phân phối bánh trên địa bàn giao dịch vẫn khá vắng vẻ. Lượng khách vào mua hàng chủ yếu là những khách hàng nhỏ lẻ, mua với số lượng ít.

Chị Vượng, chủ cửa hàng phân phối bánh trung thu trên đường Giải Phóng cho biết, so với năm ngoái lượng bánh bán ra sụt giảm rõ rệt, khoảng 30 - 40%. Đặc biệt, nhu cầu dùng bánh biếu tặng người thân cũng giảm đáng kể. Bằng chứng là đến thời điểm này lượng khách hàng ngày của cửa hàng chỉ là khách hàng mua với số lượng rất ít một, hai hộp. Thậm chí, nhiều khách hàng chỉ mua 1 - 2 cái.

Theo Yến Nhi
Vnmedia

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM