Baht Thái xuống thấp nhất 6 năm sau vụ nổ rung chuyển Bangkok

18/08/2015 10:54 AM |

Baht Thái giảm mạnh nhất trong số các đồng tiền thị trường mới nổi ở châu Á sau vụ đánh bom ở Bangkok và loạt tin tức kinh tế đáng thất vọng.

Lúc 10h8 sáng nay 18/8, baht Thái giảm 0,5% xuống 35,565 baht/USD, thấp nhất kể từ năm 2009.

Đồng baht tiếp tục đà giảm sau thông tin về vụ đánh bom rung chuyển trung tâm thủ đô Bangkok tối qua 17/8 khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 120 người bị thường, trong đó có cả du khách nước ngoài.

Đây là vụ tấn công đầu tiên xảy ra ở Bangkok kể từ vụ đảo chính hồi tháng 5 năm ngoái. Hiện chưa rõ thủ phạm gây ra vụ tấn công cũng như mục đích tấn công, tuy nhiên, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho rằng, đây là hành động nhằm hủy hoại ngành du lịch cũng như nền kinh tế nói chung của Thái Lan.

Mỹ cũng lên án vụ tấn công song cho rằng chưa thể khẳng định đây là một vụ tấn công khủng bố. Đại sứ quán Mỹ ở Bangkok khuyến cáo công dân của họ tránh tới gần hiện trường vụ tấn công.

Thông tin vụ nổ chỉ là một yếu tố làm tăng sức ép với đồng baht vốn chịu tác động tiêu cực từ các sự kiện bên ngoài như Trung Quốc phá giá nhân dân tệ, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất vào cuối năm.

Thêm vào đó, một loạt thông tin kinh tế thất vọng cũng khiến baht giảm giá. Hội đồng Kinh tế và Phát triển Xã hội Thái Lan cho biết, kinh tế Thái Lan trong quý II/2015 đã tăng trưởng chậm lại. Theo đó, trong quý II năm nay, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan đạt 2,8%, giảm 0,2% so với quý trước đó. Sự suy giảm của xuất khẩu cũng như nhu cầu về tiêu dùng của nước này thời gian qua là hai trong số những nguyên nhân chính khiến kinh tế của Thái Lan tăng trưởng chậm lại.

Chính phủ Thái Lan hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay từ mức 3 - 4% xuống còn 2,7 - 3,2%. Cùng với đó, xuất khẩu của nước này trong năm nay dược dự báo sẽ giảm 3,5% do lo ngại về tác động của việc Trung Quốc giảm giá đồng Nhân dân Tệ.

Cuối tháng trước, Thủ tướng Chan-ocha cho biết nhiều khả năng ông sẽ tiến hành cải tổ nội các, trong đó sẽ tập trung vào nhóm kinh tế để cải thiện sự phát triển của nền kinh tế nước này.

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM