Bạc Hy Lai cười nhạo lời khai của vợ, gọi nhân chứng là 'đồ chó má'

22/08/2013 11:13 AM |

5.44 p.m: Tỷ phú Xu Ming, chủ tịch HĐQT của tập đoàn Dalian Shide Group là nhân chứng quan trọng trong vụ án xét xử Bạc Hy Lai.

5.43 p.m: Bạc Hy Lai nói ông hiếm khi liên lạc với vợ không chỉ khi bà này ra nước ngoài mà còn khi bà Cốc Khai Lai quay về nước năm 2007 và lúc họ chuyển đến Trùng Khánh. Trong những lần gặp mặt hiếm hoi, bà ấy chũng không đề cập gì đến những chuyện như được Xu Ming chi trả vé máy bay hay kỳ nghỉ dưỡng, Bạc Hy Lai nói tại tòa.

5.28 p.m: Bạc Hy Lai các cáo buộc. Ông Bạc nói ông không gì về hỗ trợ tài chính cho con trai Bạc Qua Qua nhận từ Xu Ming và chưa bao giờ nói về điều này với anh ta. Bạc Hy Lai nói ông không hề biết gì về ngôi biệt thự tại khu vực Nice thuộc miền nam nước Pháp. Gần đây giới truyền thông đưa tin về một ngôi biệt thự gần thành phố Cannes được doanh nhân Neil Heywood quản lý cho gia đình họ Bạc.

5.23 p.m: Phiên tòa tiếp tục truy tố lượt thứ hai, theo thông tin từ trang weibo của tòa án Tế Nam. Bạc Hy Lai bị cáo buộc nhận hối hộ 2,1 triệu nhân dân tệ tài sản giá trị từ chủ tịch HĐQT Dalian Shide Group Xu Ming.

4.56 p.m: Bức ảnh ký hiệu lạ được công bố trên tài khoản weibo. Tài khoản này ngay lập tức bị xóa sau khi công bố thông tin. Thông tin trên tài khoản này cho biết đây là ám hiệu mang vẻ tự tin của Bạc Hy Lai nói với con trai Bạc Qua Qua rằng không phải lo lắng.

Tài khoản Weibo ngay lập tức bị xóa sau khi công bố thông tin về kí hiệu lạ của Bạc Hy Lai. 

4.50 p.m: Tóm tắt nội dung phiên xét xử

4.48 p.m: Tòa án công bố băng ghi âm lời khai của nhân chứng Tang Xiaoming.

4.36 p.m: Tòa công bố thêm thông tin khác: Ông Bạc cho biết lời thú nhận trước đây mà ông từng khai là do "bị ép và dụ dỗ".

4.19: Tòa tạm nghỉ trong 15 phút. 

4.13 p.m: Công tố viên yêu cầu tòa án để trình bày thêm chứng cứ.

3.45 p.m: Bạc Hy Lai cho biết bà Cốc không cần phải công khai công quỹ vì bà này có quỹ riêng và số tiền giờ đây đã vượt xa khoản mà bà Cốc tuyên bố nhận lấy từ ông Bạc.

3.41 p.m: Bạc Hy Lai bác bỏ lời khai của vợ mình - bà Cốc Khai Lai được đọc bởi công tố viên và cho rằng chúng thật nực cười. Theo lời công tố viên, bà Cốc thừa nhận mình có tham gia nhận hàng trăm nghìn nhân dân tệ và hơn chục nghìn USD từ một địa điểm an toàn trong ngôi nhà của họ tại Thẩm Dương và Bắc Kinh. Bà còn sử dụng số tiền này trong thời gian sống cùng con trai Bạc Qua Qua tại Vương quốc Anh.

3.36 p.m: Bạc Hy Lai cho rằng lời khai của Tang là trái với logic thông thường.

3.29 p.m: Tòa tiếp tục công bố thêm chứng cứ điều tra. Trong phiên xét xử, chủ tọa đã cảnh cáo Bạc Hy Lai cẩn trọng trong phát ngôn khi ông Bạc gọi lời khai của nhân chứng then chốt của vụ án Tang Xiaolin là hành động xấu xa của một kẻ đang bán linh hồn của mình.


3.08 p.m: Theo nội dung công bố tại phiên tòa, Bạc Hy Lai cho rằng những chứng cứ chống lại mình chỉ dựa vào chi tiết phụ, mang tính suy diễn. Để bảo vệ lập luận của mình, Bạc Hy Lai nói rằng mình đã hành động đúng với trách nhiệm của quan chức chính phủ vì lợi ích của đô thị Đại Liên trong khi đó các công tố viên cho rằng ông Bạc hành động vì lợi ích tài chính cá nhân.

2.50 p.m: Tòa công bố thêm một số chứng cứ về việc Bạc Hy Lai tìm cách làm mất uy tín của nhân chứng Tang Xiaolin, phát biểu ông này là kẻ tham nhũng và dối trá, Tang đã cung cấp những chứng cứ sai để chống lại mình để nhận được khoan hồng từ pháp luật.

2.15 p.m: Cáo trạng chiều nay cho biết số tiền hối lộ từ chủ tịch HĐQT Xu Ming của tập đoàn Dailian Shide Group là 20,7 triệu nhân dân tệ (~70,7 tỷ đồng).

2.07 p.m: Tòa tóm tắt lại nội dung phiên xét xử

2.04 p.m: Đài truyền hình CCTV tóm tắt về phiên xét xử Bạc Hy Lai vào buổi sáng nay

12.56: Phiên tòa được tạm nghỉ đến 02.00 chiều

12.51: Bạc Hy Lai phủ nhận buộc tội 3 lần nhận hối lộ từ Tang Xiaolin với tổng số tiền 1,1 triệu nhân dân tệ (~ 3,8 tỷ đồng) khi được chủ tọa phiên tòa xét hỏi.

“Tôi đã đi ngược lại với lương tâm và thừa nhận (việc 3 lần nhận hối lộ từ Tang) khi Ủy ban kỷ luật trung ương điều tra tôi, và nói răng tôi sẵn sàng chấp nhận những truy cứu pháp luật”, Lời của Bạc Hy Lai tại phiên tòa.

Bạc Hy Lai nói : "Tôi không gì về những chi tiết được đưa ra trước đó, đầu óc tôi trống rỗng.”

12.21: Cập nhật từ Trung Khánh:

Không có sự xuất hiện đông đảo của cảnh sát tại một số cơ quan chính quyền Trùng Khánh. Tại các địa điểm thương mại sầm uất, mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ. Nhiều người không biết rõ về phiên xét xử quan chức quan trọng đang diễn ra. Một số khác lại tỏ ra thất vọng khi phiên tòa không được phát sóng trực tiếp cũng như không có thông tin nào được đưa thêm trên báo chí Trùng Khánh hôm nay.

Nhà phê bình Huang Chengcheng- một người nghiên cứu về vụ án Bạc Hy Lại cho biết ông vô cùng thất vọng khi có quá ít thông tin trực tiếp từ phiên tòa xét xử.

12.25: Tòa công bố một văn bản mà ông Bạc thú nhận việc mình nhận hối lộ khi ông đang bị điều tra bởi cơ quan kỷ luật của Đảng.

Người dân tập trung rất đông bên ngoài để theo dõi từ trang Weibo của tòa án Tế Nam.

11.30: Tòa công bố biên bản ghi lại những nội dung Bạc Hy Lai đã nói tại phiên tòa.

11.08: Truyền thông tiếng Trung của Singapore cho rằng Bạc Hy Lai sẽ bị kết án từ 15-20 năm tù. Trong khi đó, truyền thông Hong Kong dự báo mức án từ 13-16 năm.

Ảnh chụp tại phiên tòa.

11.05: Tòa tóm tắt lại cáo trạng.

10.42: Các công tố viên cho biết trong năm 2000, chính quyền Đại Liên đã được đề xuất chi phí cho dự án cải tạo do Bạc Hy Lai trực tiếp chịu trách nhiệm. Bạc Hy Lai đã giao dự bán này cho Wang Zhenggang, sau này là giám đốc quy hoạch đô thị và nông thôn Đại Liên. Dự án này hoàn thành vào tháng 3 năm 2002. Theo lời của một tổ chức chính phủ giấu tên, Wang và chính quyền Đại Liên được trả 5 triệu nhân dân tệ (~ 17 tỷ đồng) cho dự án này. Sau đó theo lời Wang, Bạc Hy Lai đã dùng khoản tiền này cho chi tiêu gia đình, cá nhân.

10.29: Giữa tháng 1 và 2 năm 2012, Bạc Hy Lai đã thực hiện nhiều hành vi lợi dụng chức vụ để can thiệp vào cuộc điều tra giết người của bà Cốc Khai Lai và việc bỏ trốn của phó thị trưởng Vương Lập Quân.

Ông Bạc Hy Lai trước vàng móng ngựa. 

10.22:  Bạc Hy Lai bị buộc tội lạm dụng chức vụ từ năm 1999 đến năm 2006 trên cương vị thị trưởng, bí thư của Đại Liên, chủ tịch tỉnh Liêu Ninh để trục lợi cá nhân. Từ năm 2000 đến 2012, Bạc Hy Lai đã tự mình nhận hơn 21,8 triệu nhân dân tệ (~75 tỷ đồng) hoặc thông qua vợ hoặc con trai từ tổng giám đốc công ty Phát triển quốc tế Đại Liên- Tang Xiaolin và Xu Ming- chủ tịch HĐQT tập đoàn Dalian Shide Group, thông tin từ các công tố viên từ trang weibo.

10.00:  Các công tố cáo buộc Bạc Hy Lai nhận hối lộ từ tổng giám đốc Tang Xiaolin của Công ty phát triển quốc tế Đại Liên số tiền 1,1 triệu nhân dân tệ (~ 3,8 tỷ đồng)

Hình ảnh video của phiên điều trần

08:57: Thẩm phán phiên tòa cho biết đã có một cuộc điều trần trước khi xét xử được tổ chức vào ngày 14 tháng 7.

08:49: Trang Weibo của Tòa án Tế Nam cho biết Bạc Hy Lai đã được thông báo về các cáo trạng đối với ông ta vào ngày 26/7. 

08:47: Bạc Hy Lai có mặt và phiên xét xử bắt đầu. Phiên tòa gồm 5 người thân của bị cáo Bạc Hi Lai, 2 trợ lý, 19 nhà báo và 84 người dân.

Phòng xử án

Phóng viên các hãng thông tấn tập trung theo dõi từ trang Weibo của tòa án Tế Nam.

8h30: Trang Weibo của TAND trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Tòa án Tế Nam) tường thuật trực tiếp về phiên xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hi Lai.

Lực lượng an ninh bên ngoài TAND trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông (Tòa án Tế Nam).

7h10: Đoàn xe chở Bạc Hy Lai tiến vào tòa án.

Người dân tập trung rất đông bên ngoài TAND trước giờ xét xử.

(Các con số thời điểm thể hiện giờ của Trung Quốc, giờ Việt Nam chậm hơn 1 tiếng).


Các cột mốc chính trong diễn biễn vụ bê bối chính trị của Bạc Hy Lai

Ngày 6/2/2012: Sau khi bất ngờ bị giáng chức, Vương Lập Quân, giám đốc công an Trùng Khánh, đến Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô và ở lại đó 24 giờ và tiết lộ về vụ doanh nhân người Anh Neil Heywood bị sát hại và bà Cốc Khai Lai, vợ ông Bạc Hy Lai là nghi can.

Ngày 7/2/2012: Vương bị dẫn độ về Bắc Kinh, bắt đầu vụ bê bối chính trị lớn nhất trong nhiều thập kỷ của Trung Quốc.

Ngày 15/3/2012: Bạc Hy Lai bị cách chức Bí thư thành ủy Trùng Khánh

Ngày 9/8/2012: Phiên tòa xét xử bà Cốc Khai Lai với tội danh giết người (doanh nhân Neil Heywood) bắt đầu. Phiên tòa kết thúc nhanh chóng và bà Cốc bị tuyên án tử hình hoãn thi hành.

Ngày 18/9/2012: Cựu giám đốc công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị xét xử tại tòa án nhân dân Thành Đô và bị kết án 15 năm tù.

Ngày 4/11/2012: Bạc Hy Lai chính thức bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Ngày 22/8/2013:Vụ án xét xử cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai bắt đầu.

duchai

Cùng chuyên mục
XEM