Ấn Độ: Giá dầu thô chính thức rẻ hơn nước khoáng

12/01/2016 08:29 AM |

Với việc giá dầu thô thế giới liên tục giảm và sự ổn định tương đối trong tỉ giá giữa đồng rupee và đồng USD, hiện tại ở Ấn Độ, giá dầu thô đã chính thức rẻ hơn giá nước khoáng.

Theo NDTV tuần qua chính phủ Ấn độ công bố giá dầu thô đã tụt xuống mức 29,24 USD/thùng (1.956,45 rupee/thùng căn cứ theo tỉ giá 66,91 rupee đổi một USD ngày 7-1-2016).

Một thùng dầu có 159 lít, và như thế giá mỗi lít dầu thô ở Ấn Độ hiện là 12 rupee (0,17 USD), rẻ hơn 20% so với giá một chai nước khoáng 1 lít là 15 rupee (0,22 USD).

Tình trạng này chắc chắn sẽ còn tiếp tục trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tiếp tục giảm sâu. Giá dầu hiện tại đã giảm hơn 70% kể từ khi cơn sóng giảm giá bắt đầu vào giữa năm 2014.

Dự đoán của tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs cho rằng giá dầu có thể chạm ngưỡng 20 USD/thùng.

Theo NDTV, nếu chính phủ Ấn Độ không tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm hỗ trợ bảo đảm nguồn thu cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu liên tục như thời gian qua, lẽ ra, giá xăng và dầu diesel bán cho người tiêu dùng đã có thể giảm xuống lần lượt còn 10,02 rupee (0,15 USD) và 9,97 rupee (0,14 USD) một lít.

Tuy nhiên hiện tại, ở Delhi, giá xăng vẫn là 59,35 rupee/lít (0,8 USD/lít), dầu diesel là 45 rupee/lít (0,67 USD/lít)

Theo D. KIM THOA

Cùng chuyên mục
XEM