Air Mekong phủ nhận nợ quá hạn đối với Vinapco

05/01/2013 21:16 PM |

Air Mekong vừa lên tiếng phủ nhận những thông tin về việc hãng hàng không này nợ tiền quá hạn và ngừng bay.

Trước thông tin mỗi ngày hãng hàng không Air Mekong mua 1,3 tỷ đồng tiền xăng Công ty Xăng dầu hàng không (Vinapco) nhưng gần đây không thể trả tiền đúng hạn, và đã trở thành con nợ, buộc Vinapco phải có văn bản đốc thúc trả nợ.

Ngày 3/1/2013, đại diện của Vinapco đã xác nhận với báo Người Lao Động là, “Air Mekong gần đây đã không thể trả tiền nhiên liệu đúng hạn, buộc Vinapco phải có văn bản báo cáo với cơ quan chức năng để trong tình huống phát sinh nợ xấu lớn, công ty được quyền dừng cung cấp xăng theo điều khoản hợp động kinh tế giữa hai bên”

Chiều ngày 4/1/2013, hãng hàng không Air Mekong đã có thông cáo báo chí “lên tiếng” về vụ việc này. Theo đó, về thông tin thanh toán tiền tra nạp xăng dầu với công ty Vinapco, chiều ngày 04/01/2013 Air Mekong khẳng định: “thời điểm hiện nay, hãng không có nợ quá hạn đối với công ty này. Air Mekong luôn cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết với nhà cung cấp. Các khoản thanh toán của Air Mekong đều được ngân hàng đảm bảo và có tài sản thế chấp.”

Liên quan đến tin đồn hãng hàng không này ngừng bay, chiều ngày 4/1/2013 Air Mekong cho biết, đây là thông tin không đúng sự thật. Hãng cũng cho biết, từ ngày 4/1/2013 hãng bắt đầu bán vé máy bay cho các chuyến bay tăng chuyến trong dịp Tết Quý Tỵ.

Cụ thể: Air Mekong tăng 98 chuyến bay giữa TP. Hồ Chí Minh và Quy Nhơn, trong tuần cao điểm trước và sau Tết mỗi ngày tăng từ 4 đến 8 chuyến. Từ TP. Hồ Chí Minh đến Buôn Ma Thuột, Pleiku tăng hơn 200 chuyến bay, giai đoạn tết tăng thêm từ 4 đến 6 chuyến bay hàng ngày, các chuyến bay từ Hà Nội đến Phú Quốc cũng được tăng cường.

Hãng này cũng khẳng định, lịch bay Tết sẽ đảm bảo khai thác đúng giờ ít nhất 90% số chuyến bay theo đúng tiêu chuẩn của Air Mekong.

Gia Hân

thuatvk

Từ khóa:  air mekong
Cùng chuyên mục
XEM