Ai Cập sắp khai trương "kênh đào Suez mới"

14/06/2015 10:32 AM |

Theo dự kiến, “kênh đào Suez mới” huyết mạch nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải sẽ được khai trương vào ngày 6/8/2015 sắp tới.

Dự án đào "kênh đào Suez mới" là một trong các công trình trọng điểm quốc gia được Ai Cập tập trung triển khai nhằm vực dậy nền kinh tế quốc gia sau nhiều năm bất ổn chính trị.

Ngày 18/10/2014, Chính phủ Ai Cập đã ký hợp đồng đào kênh Suez mới với 6 công ty quốc tế, theo đó các công ty này tham gia đào kênh tại 5 khu vực, trong khi khu vực còn lại sẽ do các công ty của Ai Cập đảm nhận.

Kênh Suez mới có tổng chiều dài 72 km, chạy song song với tuyến kênh Suez hiện tại. Theo các giới chức Ai Cập, việc mở rộng kênh đào Suez sẽ làm giảm thời gian của các thương thuyền và gia tăng lợi tức.

Theo tính toán, nếu đi vào hoạt động kênh đào mới sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu bè từ 11 giờ xuống còn 3 giờ, nhờ đó tăng gấp 4 lưu lượng vận chuyển container.

Ai Cập kỳ vọng nâng doanh thu từ kênh Suez lên 13,5 tỷ USD vào năm 2023. Cùng với việc xây dựng kênh đào thứ hai, Cairo có kế hoạch tạo hành lang hậu cần và vận chuyển dọc theo hai bờ kênh.

 


Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi khẳng định người dân Ai cập sẽ được hưởng toàn bộ lợi ích của dự án đào kênh mới. Hiện kênh đào Suez mang lại doanh thu khoảng 5 tỷ USD/năm, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu ngoại tệ của Ai Cập.

Theo ông Mohab Mameesh, tổng quản lý Kênh đào Suez thì cho tới nay công trình đã hoàn thành 85%. Đến ngày 6/8 sắp tới sẽ khai trương kênh mới, tuy nhiên chưa rõ khi nào sẽ mở cửa cho tàu thuyền vận chuyển hàng hóa.

Thái Nam

Cùng chuyên mục
XEM