ADB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam lên 5,8%

18/12/2014 10:20 AM |

Ngày 17/12, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa Báo cáo bổ sung về triển vọng phát triển châu Á (ADOS).

Theo đó, ADB hạ dự báo tăng trưởng của cả khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Với  Đông Nam Á, tăng trưởng năm 2014 và 2015 được dự báo lần lượt 4,4% và 5,1% (trước đó là 4,6% và 5,3%); với châu Á lần lượt là 6,1% và 6,2% thay cho nhận định 6,2% và 6,4% trước đó.

Nhận định về kinh tế Việt Nam, ADB nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm 2014 từ mức 5,5% lên 5,6% và năm 2015 từ 5,7% lên 5,8%. Về lạm phát, ADB dự báo năm nay sẽ đứng ở mức 4,2%, thấp hơn so với mức dự báo trước đó là 4,5%. Đối với năm 2015, ADB giữ nguyên dự báo lạm phát ở mức 5,5%.

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 5,6% trong 3 quý đầu năm 2014. Tiêu dùng tư nhân tăng trưởng 5,1% trong cùng kỳ, phản ánh các điều kiện kinh tế cũng như niềm tin tiêu dùng được cải thiện. Đầu tư nước ngoài tăng trưởng 14% so với cùng kỳ năm 2013, giúp tổng đầu tư tăng 4,8% bất chấp đầu tư trong nước bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng tín dụng chậm.

Dự báo tăng trưởng GDP của một số nước Châu Á đang phát triển

Dự báo tăng trưởng GDP của một số nước Châu Á đang phát triển

Về cán cân thương mại, xuất khẩu đang tăng trưởng tốt hơn nhập khẩu, hoạt động của các nhà máy ít bị ảnh hưởng bởi căng thẳng ở biển Đông hồi tháng 5 hơn so với dự kiến ban đầu làm tăng niềm tin của ADB với nền kinh tế.

ADB cũng nhận định đợt giảm lãi suất gần đây sẽ giúp nới lỏng điều kiện tín dụng và thúc đẩy đầu tư trong nước. Do đó dự báo tăng trưởng năm 2015 cũng đạt từ 5,7% lên 5,8%.

>> Đồng ruble Nga mất giá sẽ ảnh hưởng thế nào đến kinh tế Việt Nam?

Thái Nam

Nguyễn Trung Anh

Cùng chuyên mục
XEM