Ả Rập Saudi không phải đất nước giàu có như nhiều người nghĩ

08/08/2015 08:39 AM |

Ả rập Saudi hiện đã tiêu tốn gần 62 tỷ USD dự trữ ngoại tệ trong năm nay và vay thêm 4 tỷ USD từ các ngân hàng địa phương vào tháng 7.

Vương quốc dầu mỏ đang đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách vô cùng lớn do giá dầu sụt giảm mà chi tiêu cho quân đội ngày càng tăng. Điều này buộc chính phủ phải sử dụng đến nguồn dự trữ và thậm chí vay mượn từ những nhà đầu tư nước ngoài.

Ả Rập Saudi hiện đã tiêu tốn gần 62 tỷ USD dự trữ ngoại hối trong năm nay và vay thêm 4 tỷ USD từ các ngân hàng địa phương vào tháng 7. Trong khi đó, trái phiếu đầu tiên của họ phát hành vào năm 2007.

Thâm hụt ngân sách của Ả Rập Saudi hiện chiếm 20% GDP trong năm 2015. Đây là mức rất cao so với một nước từng có thặng dư ngân sách. Capital Economics dự đoán rằng nguồn thu của chính phủ nước này sẽ giảm 82 tỷ USD trong năm 2015, tương đương 8% GDP. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng dự báo quốc gia này sẽ thâm hụt ngân sách tới năm 2020.

Giá dầu giảm từ mức 107 USD/thùng vào cuối tháng 6 xuống còn 44 USD thời điểm hiện tại là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng kể trên. Cụ thể, một nửa tổng sản lượng đầu ra của Ả Rập Saudi và 80% nguồn thu của chính phủ được tạo ra nhờ ngành công nghiệp dầu mỏ.

Bản thân Ả Rập Saudi luôn nỗ lực bảo vệ thị phần của mình trong thị trường dầu mỏ dẫn đến tình trạng dư cung. Cụ thể, họ từ chối cắt giảm sản lượng đầu ra với hy vọng khiến các nhà sản xuất khác như công ty dầu đá phiến Mỹ phải phá sản.

Cùng thời điểm này, Ả Rập Saudi cũng phải chi tiêu nhiều hơn. Họ không chỉ can thiệp vào trận chiến với "người hàng xóm" Yemen mà còn bị lôi kéo vào cuộc chiến chống ISIS tại Syria. Ngân sách cho quốc phòng của Ả rập Saudi đã tăng 17% vào năm ngoái, chiếm gần 10% GDP.

Vua Salman cũng có xu hướng tiêu xài hoang phí hơn. Ông không tiếc tay thưởng cho các nhân viên làm việc trong lĩnh vực công kể từ sau khi lên ngôi vào tháng 1.

“Trong tháng tới, lượng tiền đi vay sẽ tăng cao hơn”, Fahad al-Mubarak - Thống đốc Cơ quan tiền tệ Ả Rập Saudi tuyên bố trước truyền thông vào tháng trước. Trong khi đó, Ngân hàng trung ương nước này không đưa ra bất kỳ bình luận nào về việc bao nhiêu trái phiếu có thể được phát hành. Các chuyên gia phân tích thì cho rằng Ả Rập Saudi có thể phát hành khoảng 5 tỷ USD trái phiếu/tháng cho đến cuối năm nay, một trong số đó là từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Dẫu vậy, dù dự trữ ngoại hối của Ả rập Saudi đã gần cạn kiệt nhưng họ vẫn còn tổng cộng 660 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.

Phương Linh

Cùng chuyên mục
XEM