5 tấm bản đồ sau sẽ khiến bạn thay đổi cách nhìn về thế giới hiện tại

09/12/2015 15:30 PM |

Quỹ thời gian cho năm 2015 còn rất ít nên các cơ quan thống kê trên thế giới đang ráo riết chốt sổ những con số thú vị để lên chiến lược cho năm sau.

Mới đây, nhà kỹ thuật số Martin Vargic nổi tiếng với những bộ sưu tập bản đồ sáng tạo, đầy màu sắc đã lựa chọn ra những thống kê nổi bật trên mọi mặt văn hóa-đời sống-sức khỏe…gói gọn trong năm bản đồ rực rỡ sau đây.

Tình trạng nợ công đáng báo động

Trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng, chúng ta đều nghe đến thuật ngữ “nợ công” như một nỗi ám ảnh cho nền kinh tế các nước.

Cuộc khủng hoảng nợ công tồi tệ nhất của Hy Lạp đã khiến liên minh Châu Âu điêu đứng phần nào. Kéo theo đó là một loạt các nước đồng minh như Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha đều bị báo động cao ở mức nợ 75-100% tổng GDP.

Bản đồ phủ kín màu vàng da cam cho thấy hầu hết các nước đều ngập trong các khoản nợ, ít nhất cũng trên 40%.

Tỷ lệ hôn nhân đổ vỡ cao

Không có gì ngạc nhiên khi Mỹ và Nga luôn nằm trong top những nước có tỷ lệ ly hôn cao nhất thể giới. Nhưng năm nay, quốc gia “hiền lành” như Belarus cũng bắt đầu cởi mở hơn việc “giải thoát cho nhau” để vươn lên nằm trong vùng tím đậm nhất của thế giới.

May mắn cho bạn không là những mạnh thường quân ở Mỹ khi mà 80% phụ nữ dứt áo ra đi chỉ vọn vẹn sau 8 năm chung sống.

Gu âm nhạc…

Thật thú vị khi gu âm nhạc lại liên quan đến vị trí địa lý!

Các nước như Nga, Canada và một số quốc gia vùng Tây Âu (bao gồm Anh) thích bùng nổ trong những điệu Rock rực lửa.

Trong khi đó, giai điệu Pop nhẹ nhàng, sâu lắng lại thu hút các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam.

Cân nặng của người trưởng thành

Cuộc khủng hoảng béo phì đang là vấn nạn nan giải cho những quốc gia tiêu thụ nhiều đồ ăn nhanh, bơ sữa… như Mỹ và Úc. Trọng lượng trung bình của những thanh niên “bụng phệ” này đã xấp xỉ 80kg trong khi cân nặng này đối với nhiều quốc gia khác quả là điều đáng sợ.

Theo các chuyên gia, những nước nghèo hơn sẽ có cân nặng nhẹ hơn như châu Á và một số nước Đông Phi.

Tuy nhiên, tài sản quốc gia của Ấn Độ cao hơn Mexico, Argentina nhưng cân nặng cũng chỉ tương đương Việt Nam với ngưỡng 56kg.

Tiêu thụ thịt hằng năm

Hệ lụy của chứng béo phì nguyên nhân một phần do việc tiêu thụ thịt động vật cao quá mức cho phép.

Vẫn là Mỹ, Úc đứng đầu danh sách “kẻ thù của động vật” khi hàng năm mỗi người ngốn sạch 100kg thịt, gấp 3 lần người Việt Nam.

Đứng cuối danh sách là Ấn Độ, quốc gia Hinđu giáo luôn đề cao tinh thần chay tịnh là một một tiêu chuẩn nhân văn nhân đạo trong mỗi cư dân nơi đây.

Hoàng Hà

Cùng chuyên mục
XEM